16 thí sinh vào vòng Chung kết 'Tiếng hát Hà Nội 2024'
Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội năm 2024” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức là nơi tạo cơ hội cho các nghệ sĩ sáng tạo, thể hiện những tác phẩm âm nhạc truyền thống và đương đại với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, tình yêu với Thủ đô, quê hương - đất nước, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển nghệ thuật.
Đặc biệt, cuộc thi còn tạo điều kiện phát triển cho những tài năng âm nhạc trẻ, tìm kiếm những gương mặt, giọng ca mới, giàu triển vọng tham gia các chương trình nghệ thuật trên sóng phát thanh, truyền hình Hà Nội, phục vụ các sự kiện tuyên truyền trong các dịp kỷ niệm, dịp lễ lớn của Thành phố.
Trải qua vòng Bán kết, 14 thí sinh đạt kết quả xuất sắc và 02 thí sinh được bình chọn cao nhất và hợp lệ trên nền tảng số Đài Hà Nội được tham gia vòng thi Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024".
Đêm Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024" sẽ được tổ chức vào ngày 25/12/2024 tại Nhà hát Hồ Gươm.
Thí sinh đoạt giải Đặc biệt sẽ nhận tổng giải thưởng lên tới 500 triệu đồng (gồm cả tiền mặt và hiện vật); 3 giải Nhất ở các dòng nhạc - mỗi giải trị giá 100 triệu đồng.

Ngay từ sau vòng sơ khảo, các thí sinh đã được Ban Tổ chức tạo kênh YouTube cá nhân theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình giành danh hiệu. Thí sinh đăng tải các buổi luyện tập luyện, các video giới thiệu giọng hát, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc thi... định vị giọng hát và phong cách của mình với khán giả.
Lượt xem, lượt yêu thích và các tương tác trên kênh là cơ sở để Ban Tổ chức đánh giá và tìm ra thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Thí sinh được khán giả bình chọn cao nhất trên App HanoiOn và thí sinh có hiệu suất phát triển kênh YouTube cao nhất được lựa chọn vào dự thi vòng Chung kết.
Đây cũng là điểm khác biệt của cuộc thi, khi khán giả là đồng giám khảo từ vòng bán kết, giúp thí sinh không chỉ chú trọng về mặt chuyên môn, kỹ thuật trình diễn mà còn có nhận thức về "người của công chúng" khi xây dựng hình ảnh hoàn thiện mình trước khán giả.
Được tổ chức lần đầu từ năm 1994 với tên gọi ban đầu là “Tiếng hát truyền hình Hà Nội”, “Tiếng hát Hà Nội” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức là cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình mang dấu ấn đặc trưng riêng, quy tụ và lựa chọn ra những gương mặt ca sĩ xuất sắc, tài năng. Từ năm 1994 đến nay, nhiều giọng hát bước ra từ cuộc thi đã trưởng thành, thành danh với con đường nghệ thuật, trở thành các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng được công chúng mến mộ như: Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa, tiến sĩ- giảng viên thanh nhạc Anh Thơ, nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, nghệ sĩ Ưu tú Minh Quang, Tô Minh Thắng, Phạm Văn Giáp, nghệ sĩ Ưu tú Phương Anh, Kasim Hoàng Vũ, nghệ sĩ Ưu tú Minh Thu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, Hoàng Quyên... |


Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có khả năng bị thu hồi các danh hiệu đã đạt được trong thời gian qua, sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng được ca ngợi là “hoa hậu quốc dân” khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giờ đây bất ngờ đối diện với cáo buộc hình sự liên quan đến vụ kẹo rau Kera.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm - người có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc cách mạng, mới đây đã gây ấn tượng mạnh khi thể hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” đã vượt mặt các bộ phim đang trình chiếu tại Việt Nam và vươn lên đứng đầu phòng vé ngày.
Mỹ Anh - con gái của ca sĩ Mỹ Linh, đã mang đến một đêm diễn cá nhân tràn đầy cảm xúc mang tên "Mỹ Anh Live: Phases of the moon" vào tối 18/5.
Bằng sự sáng tạo và niềm kính yêu dành cho Bác Hồ, thế hệ trẻ ngày nay với những cảm quan nghệ thuật hiện đại, đã truyền tải thông điệp về Bác một cách gần gũi và mới mẻ.
0