Ông Trump tiếp tục 'làm căng' với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời áp đặt kiểm soát xuất khẩu với toàn bộ phần mềm thiết yếu do Mỹ sản xuất từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, nhằm đáp trả "những động thái cực kỳ gây hấn" của Bắc Kinh.

Ông Trump để lộ ý định cấm máy bay của Trung Quốc đến Mỹ nếu bay quá cảnh qua không phận Nga, tính đến việc cấm hãng Boeing cung ứng linh kiện quan trọng cho ngành công nghiệp hàng không của Trung Quốc. Phía Mỹ còn tăng mức cảng phí đối với tàu thuyền thương mại của Trung Quốc hay có nhân tố Trung Quốc cặp cảng Mỹ. Đồng thời, ông Trump bắt đầu chuẩn bị dư luận cho khả năng không gặp được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào dịp tuần lễ cấp cao APEC sắp tới tại Hàn Quốc. 

Những phát ngôn và hành xử của ông Trump với Trung Quốc gây bất ngờ nhất định bởi Mỹ và Trung Quốc đến nay đã tiến hành ba đợt đàm phán thương mại, đạt được hiểu biết lẫn nhau và thoả thuận với nhau nhất định, xác định được hành lang đàm phán và lộ trình tiến bước cho thời gian tới. Nói cách khác, Mỹ và Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề phải cùng nhau giải quyết trong quan hệ hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại nhưng hai bên đã có kênh đàm phán để giải quyết và đã tạo ra được đà tiến triển trong quá trình giải quyết. Ông Trump không có lý do xác đáng để đổ trách nhiệm cho phía Trung Quốc khi bất ngờ làm găng với Trung Quốc.

Có thể ông Trump dụng ý dàn dựng một cuộc chơi mới, nhắm tới chuyện sẽ gặp được hay không gặp được ông Tập Cận Bình ở Hàn Quốc sắp tới. Trong tâm trạng thất vọng về Tổng thống Nga Vladimir Putin và hậm hực về việc đã không chi phối và dẫn dắt được cuộc chơi chính trị thế giới với ông Putin, ông Trump rất muốn có được và rất cần cuộc gặp trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Nhìn nhận một cách khách quan và toàn diện, ông Trump hiện gặp khó khăn về đối nội và bế tắc về đối ngoại. Đề xuất hoà bình cho Dải Gaza đã được thực hiện ở giai đoạn đầu nhưng triển vọng dễ thất bại. Nếu thành công, đề xuất này cũng không lấn át được thất bại cho tới nay của ông Trump trong tham vọng chấm dứt được cuộc chiến tranh ở Ukraine. 

Trong tình cảnh ấy, việc ông Trump bất ngờ làm căng với Trung Quốc là cách người này tạo thế có lợi nhất cho mình, trong cả trường hợp gặp được lẫn không gặp được ông Tập Cận Bình vào dịp sắp tới ở Hàn Quốc. Nếu gặp được, mọi thoả thuận với ông Tập Cận Bình sẽ được ông Trump biện giải là kết quả của áp lực từ phía Mỹ khiến Trung Quốc phải nhượng bộ. Nếu không gặp được, ông Trump vẫn bảo toàn được thể diện, tránh bị bên ngoài cảm nhận là thất thế và yếu thế trước ông Tập Cận Bình và Trung Quốc. Ông Trump dễ thay đổi quan điểm. Trung Quốc ăn miếng trả miếng Mỹ đầy đủ. Do đó, ông Trump làm căng nhưng sẽ chủ động giảm căng thẳng với Trung Quốc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời