Việt Nam hợp tác với Interpol chống di cư trái phép
Trước thông tin báo chí Anh đưa tin các đối tượng vận chuyển người trái phép vẫn đưa người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Anh bằng các xe container, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chiều 29/5 cho biết: “Chúng tôi đã biết về thông tin này và đang kiểm tra. Việt Nam hiện đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 20/3/2020 nhằm tạo môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư”.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng thông tin thêm, qua theo dõi của các cơ quan chức năng, trong quá trình đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài có một thực tiễn là người Việt Nam bỏ trốn ra ngoài cư trú và lao động bất hợp pháp. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều trường hợp các công dân bị lừa đảo, môi giới đi lao động nước ngoài bất hợp pháp và lao động không đúng hợp đồng; qua đó tạo nên tình trạng người lao động bị bóc lột, cưỡng bức.

Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các nước, các tổ chức, trong đó có Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để ngăn chặn, phát hiện, điều tra, xử lý các đường dây đưa người đi di cư trái phép theo đúng quy định của pháp luật.
"Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các quốc gia và các bên có liên quan, phù hợp với các khuôn khổ hợp tác đã ký kết và pháp luật quốc tế cũng như thông lệ quốc tế trên nguyên tắc bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của người di cư và tôn trọng nhân phẩm của họ. Người lao động Việt Nam đi lao động tại nước ngoài cần tuân thủ theo đúng pháp luật và không nghe theo những lời kêu gọi như là việc nhẹ, lương cao", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.


Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 10 đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xe ba bốn bánh chở hàng cồng kềnh, kéo theo xe khác trong sáng 30/5.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 30/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Bộ Nội vụ xây dựng chính sách thôi việc dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi tinh giản biên chế sẽ gồm chính sách thôi việc ngay và hỗ trợ học nghề trước khi giải quyết thôi việc
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện (trú tại xã Liệp Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Số người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục tăng nhanh qua các năm với tỷ lệ bao phủ năm 2025 là 94,2%, theo số liệu từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Hội đồng xét xử giữ nguyên án 3 năm tù đối với bị cáo Trần Đình Triển tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
0