Mexico từ chối Mỹ gửi quân đội đến 'hỗ trợ'

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất gửi quân đội Mỹ đến Mexico để chống buôn bán ma túy, tuy nhiên bà đã từ chối lời đề nghị đó với lý do "chủ quyền không phải để bán".

Bình luận của bà Sheinbaum được đưa ra sau các thông tin của tờ Wall Street Journal được công bố vào ngày 2/5, nói rằng ông Trump đang gây sức ép buộc Mexico cho phép quân đội Mỹ tham gia sâu hơn vào hoạt động chống lại các băng đảng ma túy xuyên biên giới.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Tổng thống Trump tuyên bố rõ ràng rằng Mexico phải nỗ lực hơn nữa để chống lại các băng đảng ma túy và Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, mở rộng sự hợp tác vốn đã chặt chẽ giữa hai nước về vấn đề này.

Người phát ngôn của hội đồng cũng cho biết, ông Trump đã hợp tác chặt chẽ với bà Sheinbaum để tạo dựng một biên giới Tây Nam “an toàn nhất trong lịch sử", tuy nhiên, các tổ chức khủng bố nước ngoài nguy hiểm đang tiếp tục đe dọa an ninh chung của Mỹ, đe dọa các cộng đồng người Mỹ trên khắp đất nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giữa lúc căng thẳng với Ấn Độ tiếp tục leo thang sau vụ tấn công khủng bố tại khu vực Jammu và Kashmir, quân đội Pakistan vẫn tiến hành thành công vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm xa.

Các tác phẩm biểu tượng của lịch sử nghệ thuật thế kỷ 20 và 21 của các hoạ sĩ nổi tiếng như Pablo Picasso, Claude Monet, Roy Lichtenstein và Mark Rothko – đang được trưng bày tại các nhà đấu giá Christie’s và Sotheby’s ở New York, trước thềm đợt bán đấu giá mùa xuân hàng năm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi thị sát, kiểm tra một nhà máy xe tăng và ca ngợi "tiến bộ lớn trong công nghệ cốt lõi của xe tăng Triều Tiên".

Văn phòng Thủ tướng Israel đã ra thông báo chỉ trích Qatar - nước trung gian quan trọng trong quá trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Hamas.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất gửi quân đội Mỹ đến Mexico để chống buôn bán ma túy, tuy nhiên bà đã từ chối lời đề nghị đó với lý do "chủ quyền không phải để bán".

Nhiều người dân tại Peru đã hóa trang thành các nhân vật giả tưởng, phim ảnh và khoa học viễn tưởng yêu thích khi tham gia diễu hành tại Lễ hội Truyện tranh thường niên 2025, tổ chức tại Thủ đô Lima.