Cảnh giác các trang web giả, lừa bán vé xem ca nhạc
Ngay từ khi biết thông tin nhóm nhạc Westlife sẽ tổ chức show diễn tại Việt Nam vào tháng 11 này, nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng nên nhiều trang web đã giả mạo với hình thức, giao diện tương tự trang bán vé chính thức.
Anh Nguyễn Hồng Hào – thành viên hỗ trợ cộng đồng, dự án chống lừa đảo chia sẻ: "Kẻ xấu tạo ra vé giả, hoặc mã QR code không có hiệu lực, đến khi người dân đến sân thì không vào được. Kẻ xấu cũng có thể dùng hình thức dán đè QR ví dụ như QR code lúc show cho người dùng vẫn là vé thật, nhưng lúc bán cho người dùng thì lại xé dán đó ra”.
Trước thực trạng này, ngay sau khi mở bán vé chính thức show diễn Westlife, Cục An toàn thông tin đã xử lý, ngăn chặn hàng loạt website giả mạo bán vé với tên miền, giao diện khá giống website đã đăng ký hoạt động.
Bên cạnh đó, nếu không cẩn thận, người hâm mộ có thể bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn mạo danh. Thực tế đã có nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành công bằng hình thức này. Chỉ đến khi sự kiện diễn ra qua cổng kiểm vé họ mới biết mình bị lừa.
“Kẻ xấu có thể tạo ra các website giả mạo tương tự đơn vị bán vé đấy và dụ dỗ người dùng ấn vào website và tin tưởng đó là website chính thống và tiến hành mua vé chuyển tiền, lúc đó người dùng sẽ bị chiếm đoạt tiền. Thứ hai kẻ xấu có thể giả mạo các đơn vị phát hành bán vé có thể tạo ra các tài khoản Facebook, Fanpage dưới tên là các tổ chức bán vé, lừa người dùng mua vé thông qua các tài khoản này”, anh Nguyễn Hồng Hào cho biết thêm.
Chiêu trò lừa đảo giả mạo các trang web bán vé show lớn, du lịch giá rẻ không phải là mới. Tuy nhiên theo cơ quan chức năng việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Do chúng sử dụng nhiều tên miền, địa chỉ và tài khoản ảo dẫn đến việc truy bắt nếu không phát hiện sớm thì khi tiền chuyển vào tài khoản sẽ được chuyển sang các tài khoản ở nước ngoài.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, riêng trong tháng 9, hệ thống cảnh báo, ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia đã ngăn chặn triệt để 441 website vi phạm pháp luật, lừa đảo trực tuyến. Cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã liên tục giám sát, cảnh báo và tổ chức điều phối các doanh nghiệp ngăn chặn các tên miền giả mạo, lừa đảo ngay khi phát hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng không quen biết; không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website hoặc mở tệp đính kèm trong thư điện tử đến từ người gửi không xác định.


Người dân được hướng dẫn góp ý sửa Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VneID với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”.
Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hơn 12,5 tỷ đồng các hành vi vi phạm: kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức… nhập lậu, không rõ nguồn gốc.
Một số người dân ở Hà Nội vẫn bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, dù thực hiện xác thực khuôn mặt với tài khoản ngân hàng.
Hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn móc cốp xe ở Hà Nội đã nhanh chóng bị Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) bắt giữ.
Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.
Lái xe ben chuyển làn bất cẩn đã va chạm với ô tô con khiến phần ốp nhỏ bên trái của xe con bị bung ra.
0