Vì sao CAHN 'quay xe' với Polking, chọn Kiatisak là người thay thế?

Ngày 8/1, một số nguồn tin tiết lộ lí do thực sự cho việc CAHN bất ngờ "quay xe" với thương vụ với HLV Mano Polking và chọn người thay thế là HLV Kiatisak của HAGL về tiếp quản ghế nóng. Vậy lí do nào đã dẫn đến sự tình đang gây xôn xao dư luận làng bóng thời điểm hiện tại?

Như đã đưa tin trước đó, chiến lược gia người Brazil - Đức dự kiến sẽ đến Việt Nam làm việc từ ngày 6/1.

Tuy nhiên, thương vụ này lại đi vào ngõ cụt bởi HLV Polking được cho là dù đã đồng ý nắm quyền tại CAHN nhưng vẫn âm thầm liên hệ với một CLB khác ở Indonesia. Do đó, ban lãnh đạo CLB CAHN đã quyết định chuyển hướng sang HLV Kiatisak - HLV hiện tại của HAGL. 
HLV Polking đã làm việc song song với hai đội bóng nên CAHN chuyển hướng sang HLV Kiatisak.

"Zico Thái" hiện vẫn đang nghỉ phép tại Thái Lan. Đến ngày 9/1, bầu Đức sẽ có trao đổi thêm với ông về vấn đề này. HLV người Thái đang trải qua một giai đoạn khó khăn tại HAGL vì phong độ đi xuống nhưng vẫn có được sự tin tưởng từ phía bầu Đức và bầu Thuỵ.

Về phía CLB CAHN, những tham vọng lớn cùng tiêu chuẩn cao về thành tích đã làm cho chiếc ghế HLV trưởng tại CAHN thay đổi liên tục trong thời gian gần đây. Vừa qua thì HLV Gong Oh-kyun đã bị treo quyền chỉ đạo vì chuỗi kết quả không đạt yêu cầu trong 5 trận đấu đầu tiên.

Nếu HLV Kiatisak đồng ý đến CAHN, HLV Vũ Tiến Thành sẽ thay thế ông nắm quyền tại HAGL. Bên cạnh việc xúc tiến với HLV Kiatisak, CAHN cũng sẽ viện quân cho HAGL để giúp đội bóng Phố Núi vượt qua tình cảnh bết bát hiện tại. HAGL đang xếp bét bảng sau 8 vòng đấu và đối diện với nguy cơ xuống hạng.

Hiện tại, V-League đang bước vào quãng nghỉ Tết sớm lên tới 50 ngày nên thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng như HLV bắt đầu vào giai đoạn hoạt động sôi nổi. Trước câu chuyện về HLV Kiatisak, việc HLV Đức Thắng về Thể Công Viettel cũng nhận được sự quan tâm lớn. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vòng 22 V-League đã chứng kiến màn ngược dòng của CLB Hà Nội khi phải hành quân đến sân Vinh của Sông Lam Nghệ An.

VFF yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác tổ chức, chuyên môn trong các lượt trận cuối mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024/25, góp phần tạo nên mùa giải thành công, công bằng, minh bạch.

Việc FIFA tăng từ 32 lên 48 đội World Cup nữ, kể từ năm 2031 sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Xabi Alonso xác nhận rằng ông sẽ chia tay Bayer Leverkusen vào cuối mùa giải này, kết thúc ba năm đầy thành công tại CLB.

Tại vòng 22 V-League, việc thi đấu với mật độ dày từ đấu trường quốc nội cho đến Cúp C1 Đông Nam Á đang khiến CLB Công An Hà Nội gặp khó về mặt thể lực.

Trong năm 2025, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hướng đến những mục tiêu quan trọng ở các giải đấu cấp châu lục cũng như khu vực.