Truy tố Nhà báo Hàn Ni từ 2 - 7 năm tù

Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, Nhà báo, Luật sư) và ông Lê Văn Sỹ (Luật sư) theo khung hình phạt từ 2-7 năm tù về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Sau lùm xùm bà Nguyễn Phương Hằng (Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) có những phát ngôn tiêu cực về giới nghệ sĩ, báo chí qua các video livestream trên không gian mạng xã hội. Bà Hàn Ni và ông Sỹ đã lên tiếng và có hành động bảo vệ hai giới này. Bà Hằng đã đệ đơn tố giác với các hành động nêu trên.

Hành vi của hai bị can này vi phạm Luật An ninh mạng, Nghị định số 72/2013 đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bà Đặng Hàn Ni (bên trái) và bà Nguyễn Phương Hằng (bên phải). Ảnh: Sưu tầm

Cụ thể bà Hằng đã từng có đơn đề nghị làm rõ hành vi phạm luật của bà Đặng Hàn Ni liên quan đến hoạt động của Quỹ Hằng Hữu. Tới 20h50 ngày 24/2, lực lượng công an đã xuất hiện tại nhà bà Hàn Ni ở quận 7 để tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bà Hàn Ni để điều tra.

Theo cáo trạng từ tháng 9/2021 - 2/2022, hai người này đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng bài phỉ báng vợ chồng bà Hằng và ông Dũng (chồng bà Hằng). Bị can Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản Youtube và Facebook “Nhà Báo Hàn Ni”; Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản Youtube “LS Trần Văn Sỹ” để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trực tiếp trên không gian mạng, phát ngôn những nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự và uy tín, xâm phạm bí mật gia đình, đời tư của bà Phương Hằng và ông Uy Dũng, gây ảnh hưởng đến Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: VNN.

Tại toà, bị can Hàn Ni khai nhận, do bức xúc với những lời lẽ xúc phạm của bà Hằng trong livestream ngày 3/9/2021. Do vậy, bà Hàn Ni đã có buổi ghi hình phát vào cùng ngày để phản biện lại những nội dung của bà Hằng.

Khai nhận của bị can Trần Văn Sỹ về việc có những phát ngôn trên là do bà Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo giới, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục và yêu cầu hàng loạt nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan tới việc từ thiện nên ông Sỹ đã lên tiếng nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng.

Vì vậy, trong buổi ghi hình đăng ngày 15/8/2021, 29/8/2021, 5/9/2021, 10/9/2021, 19/9/2021, 24/9/2021, 28/9/2021 và 16/10/2021, bị can này đã đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam; đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Quá trình điều tra, bị can Hàn Ni và Văn Sỹ không thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật. Về phía bà Hằng và ông Dũng cũng chưa có thông tin yêu cầu bồi thường gì với hai bị can này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT vừa phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bình Phước, Khánh Hòa chặn bắt các đối tượng phạm tội đang trên đường bỏ trốn.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn móc cốp xe ở Hà Nội đã nhanh chóng bị Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) bắt giữ.

Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Lái xe ben chuyển làn bất cẩn đã va chạm với ô tô con khiến phần ốp nhỏ bên trái của xe con bị bung ra.

Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".