Truy nã đối tượng giả danh nhà báo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1980, trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị can Nguyễn Thị Hải Yến và Quyết định truy nã.

 

Theo điều tra, Nguyễn Thị Hải Yến tự giới thiệu mình là nhà báo, có mối quan hệ thân thiết với nhiều quan chức cấp cao, có thể xin việc cho vợ anh H. (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Yến đã dùng thủ đoạn gian dối để nhận số tiền 600 triệu đồng của gia đình anh H. nhưng không lo được việc, không trả lại tiền và đã bỏ trốn. Vì vậy, gia đình anh H. đã gửi đơn tới Cơ quan điều tra, tố giác người phụ nữ này.

Tiến hành xác minh làm rõ, ngày 11/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hải Yến về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 8/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Hải Yến.

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hải Yến ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân theo số điện thoại 0984320686; cơ quan Công an nơi gần nhất; tổng đài 113. Đồng thời, yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

(Tổng hợp)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an tỉnh Điện Biên ngày 14/6 cho biết đã bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu được tang vật gồm 80 gram heroin, 400 viên ma túy tổng hợp.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội ngày 14/6 cho biết đã phát hiện và tạm giữ 2.570 sản phẩm giày dép tại cơ sở kinh doanh giày dép Tùng Moscow do không chứng minh được nguồn gốc.

Công an tỉnh Hòa Bình ngày 13/6 đã khởi tố giám đốc và kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát Đạt (Hòa Bình) do “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam bị xử phạt 80 triệu đồng, do cung cấp thông tin sai lệch và sử dụng từ ngữ quảng cáo vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại không chỉ làm méo mó môi trường cạnh tranh mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến người tiêu dùng và quá trình phục hồi của nền kinh tế.

Tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép vẫn diễn ra phổ biến dù đã có nhiều cảnh báo và chế tài xử phạt rõ ràng, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ ra vào Thủ đô.