Ukraine - Mỹ sẽ ký thỏa thuận đất hiếm?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch hoàn tất thỏa thuận "đất hiếm" gây tranh cãi với Ukraine vào tối nay (5/3), dự kiến công bố trong bài phát biểu chung trước Quốc hội ngay sau 9 giờ tối (theo giờ miền Đông).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent nói với Fox News rằng "không có kế hoạch ký kết nào". Nhà Trắng cho biết, vẫn chưa có động thái nào về đề xuất cấp cho Mỹ một nửa doanh thu của Ukraine từ các khoáng sản quan trọng để đền đáp viện trợ quân sự.

Thỏa thuận này dự kiến ​​được ký vào tuần trước nhưng đã bị hoãn lại sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ông Trump và ông Zelensky tại Phòng Bầu dục.

Một người hiểu rõ các cuộc đàm phán giữa Mỹvà Ukraine nói với CBS News rằng, đảng Cộng hòa hiện đang mong muốn có một "thỏa thuận lớn hơn, tốt hơn".

Tổng thống Ukraine cho biết, ông "sẵn sàng" ký thỏa thuận vài giờ sau khi ông Trump đình chỉ mọi viện trợ quân sự cho Kiev, gọi đây là "bước tiến tới" trong việc đảm bảo "các thỏa thuận an ninh vững chắc" từ chính quyền.

Theo Bản dự thảo thỏa thuận này, một “quỹ đầu tư tái thiết” do chính phủ Mỹ và Ukraine cùng quản lý sẽ được thành lập. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, Kiev sẽ chuyển một nửa doanh thu từ các dự án tài nguyên thiên nhiên trong tương lai của nhà nước vào quỹ này và số tiền sẽ được tái đầu tư vào các dự án phát triển.

Bản dự thảo thỏa thuận không chỉ giới hạn ở khoáng sản và đất hiếm. Nó bao gồm các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác của Ukraine, bao gồm dầu mỏ và khí đốt, cũng như bất kỳ cơ sở hạ tầng nào được kết nối với các lĩnh vực này, chẳng hạn như cảng hoặc nhà ga LNG.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.