Thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hoá giao thông an toàn
Dự buổi lễ có Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc Gia, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng lãnh đạo Công an TP, Sở GTVT Hà Nội.., đại diện các Bộ, ngành, lực lượng chức năng trung ương và Hà Nội.

Với những nỗ lực quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2023 vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông đã giảm rất sâu (14,18%); số vụ ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm được kéo giảm; trong xã hội đã hình thành nét văn hoá mới “Đã uống rượu bia không lái xe”; tình hình vi phạm xe quá tải trọng đã được xử lý căn bản. Tuy nhiên, Uỷ ban ATGT Quốc gia nhận định tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, vẫn còn xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang – Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh, năm 2024, các hoạt động giao thông vận tải sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kế hoạch "Năm an toàn giao thông 2024" của Uỷ ban ATGT Quốc gia với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn” với ba mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hoá giao thông; Kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và các đô thị lớn. Cùng với 8 nhóm giải pháp trọng tâm, Uỷ ban ATGT quốc gia đề nghị các Bộ ngành, địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng, triển khai kế hoạch quyết liệt, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Hưởng ứng lễ phát động ra quân, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng lãnh đạo Công an thành phố, Sở GTVT Hà Nội khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ "Năm an toàn giao thông 2024" với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”; Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền pháp luật đến kiểm soát, xử lý các vi phạm giao thông, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cán bộ - công nhân viên chức, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh nêu gương thực hiện thượng tôn pháp luật, từng bước xây dựng văn hoá giao thông an toàn cho xã hội; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, nguyên tắc tránh, vượt, vi phạm chở hàng quá tải trọng.

Tại lễ ra quân, các lực lượng chức năng Công an thành phố và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã diễu hành tạo khí thế mới cho việc thiết lập trật tự, an toàn giao thông ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các lực lượng chức năng cũng như của toàn dân trong việc tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) và giảm ùn tắc giao thông trong năm 2024.



UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 113 về xử lý và tổ chức xử lý tài sản công là nhà, đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả; sử dụng không đúng mục đích thuộc phạm vi quản lý của thành phố.
“Việt Nam - Liên bang Nga: Quá khứ - hiện tại - tương lai” là chủ đề của diễn đàn khoa học quốc tế được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức với Học viện Tổng thống Liên bang Nga vào sáng 24/4, với sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, việc xây dựng một đạo luật chuyên biệt về bảo vệ dữ liệu cá nhân là cấp thiết.
UBND thành phố Hà Nội có kế hoạch về chuyên đề về "Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin trong các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp" trên địa bàn thành phố năm 2025.
Nghị quyết số 106 yêu cầu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, ký kết hợp đồng và đảm bảo các điều kiện để khởi công xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trước ngày 31/12/2026.
Đại uý Nguyễn Tuấn Anh (Trường Trung cấp 24 Biên phòng) - thành viên trong Đoàn Cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
0