Tết Nguyên tiêu rực rỡ sắc màu
Chiều tối ngày rằm tháng Giêng, tại khu vực Chợ Lớn, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ hội "Tết Nguyên tiêu" thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham gia, thưởng lãm.
Được tổ chức từ năm 1990, năm nay là năm thứ tư lễ hội Nguyên tiêu được tổ chức cấp thành phố với nhiều hoạt động, trên tinh thần phát huy bản sắc, gắn kết giữa 54 dân tộc anh em trong đó có cộng đồng người Hoa.
Tiếng trống dồn dập, tiếng phèng la náo nhiệt, đoàn diễu hành khoảng 1.200 người với các cô thôn nữ áo cài khuy chéo, những quý cô bận sườn xám thành thị; trình diễn từ điển tích Bát tiên đến những con rồng dài gần 50 mét rất đặc trưng của dân tộc Hoa... đi qua các con đường của Quận 5, TP.HCM.
Em Huỳnh Tiên Mỹ Vân, Quận 11, TP. HCM, cho biết: "Em là người gốc Hoa, hôm nay là ngày lễ lớn theo văn hóa người Hoa, là ngày lễ Nguyên tiêu cũng là ngày đoàn viên, ngày rằm lớn nhất của năm, em rất vui vì được tham gia vào lễ diễu hành này".
Mạch Quảng Khôn, đoàn lân Tân Hoa Đường, chia sẻ: "Em rất vinh dự khi được điều khiển đầu rồng lớn nhất trong lễ Nguyên Tiêu. Đầu rồng nặng tầm 15 -20 ký, nhưng vì phục vụ mọi người nên thấy vui vẻ, hết mình vì đam mê của mình thôi. Lễ hội năm nay đông vui và hoành tráng hơn năm ngoái nữa".
Với cộng đồng gần 500.000 người đang sinh sống tập trung tại khu vực Chợ Lớn, TP. HCM, Lễ hội Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5 đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu tại TP Hồ Chí Minh
Chị Vương Phước Hòa, Thuận Kiều, TP. HCM chia sẻ: "Năm nay lễ hội rất đông vui, có nhiều đội lân sư rồng tham gia và nhà văn hóa Quận 5 có rất nhiều anh chị đến tham dự. So với mọi năm thì năm nay xôm tụ hơn rất nhiều, được mọi người biết đến và tham dự đông hơn mọi năm".
Điểm cuối của đoàn diễu hành là Nhà văn hóa Quận 5. Người dân và du khách được xem các tiết mục chào mừng năm mới của người Hoa, các tiết mục thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa 54 dân tộc anh em.


Cuốn sách “Kì công diệu nghệ - một số kĩ thuật và công nghệ trên dải đất hình chữ S trước thế kỉ XX” vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt độc giả, mang đến góc nhìn khái quát về những phát minh của người Việt xưa.
Ấn phẩm xu hướng chuyên sâu Trend26+ với sự tham gia của hơn 45 chuyên gia trong và ngoài nước ra đời đánh dấu một hệ thống phân tích, tổng hợp và dự báo xu hướng thiết kế được xây dựng trên chính nền tảng văn hóa, con người và nhu cầu xã hội Việt Nam.
Nghệ nhân Hà Nội Nguyễn Khắc Tiến luôn đam mê với nghề, cần mẫn, cầm tay chỉ việc và trao truyền tinh hoa nghề mộc cho thế hệ trẻ trong làng, ngoài xã.
Gần 200 hình ảnh, tài liệu lưu trữ của 8 nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã được giới thiệu tại Triển lãm chuyên đề "Tài liệu xuất xứ cá nhân".
Đề án “Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế” là nhiệm vụ chiến lược được Bộ Chính trị và Đảng ủy Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, nhằm nâng cao vị thế quốc gia.
Mỗi vườn hoa, công viên đều như viên ngọc quý giá đối với một đô thị nén như Hà Nội.
0