Tái hiện tác phẩm văn học bằng nhạc kịch tiếng Anh

Học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội đã biểu diễn thành công vở nhạc kịch kinh điển "Thằng Cười", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo.

Nối tiếp thành công của vở nhạc kịch "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" và "Những người khốn khổ", năm nay học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia tiếp tục ra mắt vở nhạc kịch kinh điển "Thằng Cười", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo. Là một trong số những tác phẩm lớn đại văn hào Victor Hugo, "Thằng Cười" như tấm gương phản ánh những đau khổ giữa xã hội đầy bất công và định kiến thông qua cuộc đấu tranh cho công lý và tình yêu của nhân vật chính Gwynplaine.

Vở nhạc kịch "Thằng Cười" của học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia.

Vở nhạc kịch kể về cuộc đời bi kịch của Gwynplaine, cậu bé quý tộc bị bắt cóc, bị rạch miệng và vĩnh viễn mang nụ cười méo mó. Dù lớn lên trong nghịch cảnh nhưng nhờ tình yêu thương của cha nuôi Ursus và cô gái mù Dea, cậu vẫn giữ được tâm hồn trong sáng, ôm ấp lý tưởng về một thế giới công bằng.

Khi thân phận thật được tiết lộ, Gwynplaine bước vào hàng ngũ quý tộc, ngỡ rằng với địa vị mới, cậu có thể thực hiện khát vọng thay đổi xã hội. Tuy nhiên, trong mắt giới thượng lưu tàn nhẫn, ích kỷ và tham lam, cậu mãi chỉ là một thằng hề mua vui. Tuyệt vọng trước sự tàn nhẫn, Gwynplaine lựa chọn con đường trở về trong vòng tay của cha Ursus, Dea và những người bạn thân thương. Thế nhưng, bi kịch cuộc đời của Gwynplaine chưa kết thúc.

Thông qua câu chuyện về hành trình sống và đấu tranh của nhân vật Thằng Cười, những học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia muốn gửi gắm thông điệp về lòng dũng cảm, tình yêu thương, sự cảm thông và khát vọng công lý trong một xã hội còn đầy rẫy bất công.

Đảm nhận vai diễn nhân vật Gwynplaine, em Nguyễn Đình Nguyên, Học sinh lớp 10, trường phổ thông liên cấp Olympia chia sẻ, với thời gian chuẩn bị trong 9 tháng, qua những buổi tập luyện kéo dài đến đêm muộn, những lần vỡ òa khi một phân đoạn khó được diễn tròn trịa, vở nhạc kịch "Thằng Cười" mang trọn vẹn niềm say mê, tâm huyết của toàn bộ các học sinh tham gia và các thầy cô giáo thầm lặng hỗ trợ sau ánh đèn sân khấu.

“Cái khó nhất là bọn em đều phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời ca và vũ đạo cũng như tất cả mọi thứ đều phải sử dụng bằng trong tiếng Anh. Khi tham gia vào vở nhạc kịch này, điều quan trọng mà bọn em đã học được đó là kỹ năng teamwork, đó là sự kết nối giữa các bạn, các khối khác nhau, giữa học sinh và giáo viên. Đặc biệt, bọn em đã cảm nhận được trọn vẹn của tác phẩm văn học kinh điển của thế giới.”

Nhạc kịch tiếng Anh là một trong những dự án học tập liên môn đặc sắc của học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia. Đây không chỉ là sân chơi cho các bạn học sinh yêu nghệ thuật sân khấu được thể hiện tài năng mà còn là nơi để các em được học Ngữ văn, tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật… sáng tạo. Đồng thời phát triển được nhiều năng lực quan trọng khác khi tất cả các khâu từ lên kịch bản, đạo diễn, diễn xuất, âm nhạc, truyền thông, bán vé đều do học sinh tự thực hiện, dưới sự cố vấn của thầy cô.

Các em học sinh biểu diễn thành công vở nhạc kịch dưới sự cố vấn của thầy cô.

Em Lê Linh Chi, học sinh lớp 10 Trường phổ thông liên cấp Olympia chia sẻ, sân khấu hóa những câu chuyện của đại văn hào Victor Hugo đã giúp em và các bạn hiểu sâu sắc tác phẩm hơn cả những tiết học lý thuyết trên lớp. Không chỉ vậy, việc lột tả được đúng sắc thái, cảm xúc và lời thoại nhân vật yêu cầu vốn hiểu biết về thời đại, ngôn ngữ một cách thông thạo.

Là người đồng hành cùng các học trò trong suốt 9 tháng qua, cô giáo Ngô Trần Việt Hà - Giám đốc sản xuất vở nhạc kịch bày tỏ niềm hạnh phúc khi được chứng kiến hành trình trưởng thành của các em học sinh, cả về chuyên môn (kỹ năng diễn xuất, thanh nhạc) cũng như tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề và bản lĩnh sân khấu.

“Sau 9 tháng đồng hành với các con, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều sự trưởng thành, cũng như những thăng trầm của các bạn. Ban đầu cũng có những bạn rất rụt rè, các bạn chưa bao giờ lên sân khấu hoặc là các bạn ấy chưa hát bao giờ, chưa nhảy bao giờ trên sân khấu. Tuy nhiên thì sau 9 tháng luyện tập cùng nhau thì các bạn đã thực sự ủng hộ lẫn nhau, đoàn kết cùng nhau để tạo ra một tác phẩm rất tuyệt vời. Các bạn ấy đã thực sự trưởng thành. Ngoài ra thì về mặt kiến thức, các bạn ấy cũng được tìm hiểu sâu hơn về các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là những vở kinh điển như của Victor Hugo.”

Sự chỉn chu trong từng khâu chuẩn bị, từ ánh sáng, âm thanh, trang phục cho đến phần diễn xuất, nhảy múa của các bạn học sinh đã góp phần tạo nên một buổi biểu diễn đáng nhớ. Những tràng pháo tay không ngớt trong đêm diễn cho thấy vở nhạc kịch đã thực sự chạm đến trái tim của khán giả.

Bà Đỗ Thị Thanh Hà, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Sau khi được xem các con diễn thì điều đầu tiên tôi cảm thấy đó là sự tự hào khi được chứng kiến con và các bạn của mình tỏa sáng trên sân khấu. Điều thứ hai đó là tôi rất ấn tượng về sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư bài bản của ekip bao gồm các thầy cô và các con về trang phục, về đạo cụ và đặc biệt là về âm nhạc.”

Lợi nhuận từ vở diễn "Thằng Cười" sẽ được dùng để xây dựng thư viện cho trường Tiểu học La Thành A (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), tiếp tục hiện thực hóa dự án "100 thư viện - Một ước mơ" mà cộng đồng Olympia đang chung tay thực hiện nhằm lan tỏa tri thức và văn hóa đọc đến học trò vùng khó.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lực lượng Công an Thủ đô đã bảo vệ tuyệt đối an toàn, tạo thuận lợi cho các thí sinh tham gia ba ngày thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hơn 13.000 lượt thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2025-2026 tại 20 điểm thi vào ngày hôm nay, 9/6.

Cơ chế đặc thù nhất cho nhà giáo là một trong những vấn đề được quan tâm trong dự thảo Luật Nhà giáo.

Một số trường xét tuyển tổ hợp C00 trở lại ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát, điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT (Tiết 5). Giáo viên Nguyễn Lê Hồng Nhung - Trường THPT chuyên Chu Văn An.