Nga truy lùng UAV phù thủy 'Baba Yaga' của Ukraine
"Baba Yaga" còn được gọi là "Ma cà rồng". Máy bay không người lái này lấy cảm hứng từ nhân vật phù thủy Slavic huyền thoại. Nó được thiết kế đặc biệt cho các cuộc tấn công ban đêm có độ chính xác cao. "Baba Yaga" được lựa chọn làm vũ khí quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
Trong một thời gian dài, lính dù Nga đã theo dõi các chuyến bay của UAV hạng nặng "Baba Yaga" được đối phương dùng để thả đạn dược và rải mìn. Việc theo dõi giúp Nga tiếp cận các đội súng máy của Ukraine. Quân đội Nga cũng theo dõi chuyển động của đối phương tại các vị trí.
Đội bắn tỉa hai người của lực lượng nhảy dù từ Yaroslavl phải tiêu diệt các mục tiêu được phát hiện có thể ngăn chặn các hành động của các đội tấn công của loại UVA được mệnh danh là "bộ binh có cánh" này.
Sau khi theo dõi, họ bắn hạ UAV "Baba Yaga". Sau đó, quân nhân di chuyển đến một vị trí đã chuẩn bị khác và buộc phải tiêu diệt hai đội súng máy Ukraine bằng những phát đạn chính xác.
Sau khi chế áp các vị trí súng máy của địch, các nhóm tấn công của đội hình nhảy dù cận vệ có trụ sở tại Ivanovo tiến quân thành công và chiếm được một cứ điểm quan trọng, tiến gần hơn đến mục tiêu giải phóng Chasov Yar.

Ukraine đang triển khai nhiều loại drone chuyên thả đầu nổ cỡ lớn vào ban đêm, nhằm gây thiệt hại cho lực lượng Nga.
Trong đó, "Baba Yaga" là tên gọi chung được binh sĩ Nga đặt cho các thiết bị bay không người lái (UAV) nhiều cánh quạt chuyên thả đầu nổ vào ban đêm của Ukraine. Chúng thường có 4, 6 hoặc 8 cánh quạt, mang được 10 - 20 kg vũ khí và có thể tập kích mục tiêu ở khoảng cách tối đa 12 km.
Một trong các loại vũ khí phổ biến gắn trên "Baba Yaga" là mìn chống tăng TM-62 nặng 10 kg, có thể kích nổ khi thả từ trên không. Một số dòng có thể mang hai quả mìn TM-62, hoặc hai đạn cối cỡ 82-120 mm.
"Baba Yaga" thường treo lơ lửng trên không để thả đầu đạn, song một số video cũng cho thấy chúng truy đuổi mục tiêu di động, đòi hỏi kỹ năng điêu luyện của người vận hành.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0