Nga sẽ triển khai quân đội ở biên giới Phần Lan

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "một bước đi vô nghĩa", tuyên bố rằng Nga sẽ triển khai quân đội và vũ khí tới biên giới Phần Lan.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Putin cho biết hiện Nga không có quân đội ở biên giới Phần Lan, nhưng giờ đây sẽ có, khi Phần Lan trở thành thành viên của NATO. 

Liên quan tới khả năng hiện diện của quân đội Ba Lan ở Ukraine sau khi Tổng thống Pháp Emanuel Macron đề xuất triển khai binh lính phương Tây trên lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Putin cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa quân đội Ba Lan vào Ukraine có thể dẫn đến sự chiếm đóng lâu dài.

Nhà lãnh đạo Nga tin rằng giới chức Ba Lan mơ ước được trả lại những vùng đất mà họ coi là của họ về mặt lịch sử, nhưng đã bị chuyển giao cho Ukraine. Vì vậy, nếu các đơn vị chính thức của Ba Lan tiến vào đó, họ khó có thể rời đi.

Hôm 9/3, nhân kỷ niệm 25 năm Ba Lan gia nhập NATO, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine “không phải là không thể”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lực lượng đặc nhiệm Israel đã giết chết một thủ lĩnh nhóm nổi dậy trong một cuộc đột kích ở miền Nam, theo người dân và các nhân viên y tế tại Dải Gaza cho biết ngày 19/5.

Quân đội Israel ngày 18/5 thông báo đã bắt đầu “chiến dịch trên bộ quy mô lớn” tại cả miền Bắc và miền Nam Dải Gaza, trong bối cảnh chiến dịch quân sự mới tại khu vực này đang được đẩy mạnh.

Quân đội Nga ngày 18/5 đã tiến hành tấn công quy lớn bằng máy bay không người lái (UAV), được phóng đi từ vùng Krasnodar, Belgorod, vùng Kursk của Nga và bán đảo Crimea vào Ukraine.

Quân đội Nga hôm nay 18/5 đã tiến hành tấn công quy lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố một chiến dịch ném bom mới tại Dải Gaza nhằm đánh bại phong trào Hamas.

Quân đội Israel ngày 16/5 đã tiến hành các cuộc không kích vào hai cảng Hodeidah và as-Salif của Yemen, nhằm đáp trả việc lực lượng Houthi phóng tên lửa về phía Israel.