Mỹ sắp rút quân khỏi Iraq sau một thập kỷ đồn trú

Mỹ vừa công bố một thỏa thuận với Iraq, liên quan đến việc rút quân khỏi một số khu vực mà quân đội Mỹ đã đồn trú trong suốt một thập kỷ qua để hỗ trợ chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tuy nhiên, một số lực lượng Mỹ sẽ vẫn tiếp tục ở lại Iraq trong những năm tới để đối phó với mối đe dọa từ IS.

Theo truyền thông khu vực, thỏa thuận này sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn chính. Trong giai đoạn đầu, liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự tại một số khu vực ở Iraq, bắt đầu từ tháng 9/2025. Trong giai đoạn hai, một số lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Iraq cho đến ít nhất tháng 9/2026, nhưng họ sẽ chỉ tập trung vào các hoạt động tấn công IS tại nước láng giềng Syria. Thời hạn này có thể được gia hạn tùy thuộc vào tình hình thực địa và các cuộc tham vấn giữa các lãnh đạo Iraq, Mỹ và liên minh quốc tế chống IS.

Mặc dù IS vẫn là mối đe dọa ở Iraq và Syria, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani đang chịu áp lực chính trị phải chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ban đầu, thỏa thuận dự định được công bố vào tháng 8/2024, nhưng đã bị hoãn lại sau khi xảy ra một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Ain Al Asad, nơi đồn trú của quân đội Mỹ ở phía Tây Iraq.

Hiện tại, có khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Iraq, nơi họ hợp tác với các đối tác Iraq và lực lượng người Kurd để chống lại IS. Mặc dù số lượng tay súng IS đã giảm, nhưng tổ chức khủng bố này vẫn là mối đe dọa thực sự tại Iraq và trên toàn khu vực Trung Đông. Mỹ và liên minh quốc tế tiếp tục cam kết chống lại các mối đe dọa này.

Trong một tuyên bố chung, Chính phủ Iraq và Mỹ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo IS không thể tái xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào. Các phần tử IS vẫn tồn tại và thực hiện các cuộc tấn công tại một số vùng nông thôn ở Iraq. Trong tháng này, quân đội Mỹ và lực lượng Iraq đã phối hợp đột kích một nơi ẩn náu của IS, tiêu diệt 14 phần tử khủng bố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các cuộc đàm phán thuế quan giữa Nhật Bản và Mỹ bước đầu đã có tiến triển tích cực, làm cơ sở để có các cuộc thảo luận sâu hơn vào cuối tháng này.

Mỹ đang cân nhắc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea như một phần trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình với Ukraine, trang Bloomberg đưa tin.

Iran đã phô diễn nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa, máy bay không người lái, xe tăng và các khí tài do nước này tự chế tạo trong các cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Quân đội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 tuyên bố phản đối Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Washington và Tehran dự kiến sẽ diễn ra tại Italy vào hôm nay 19/4.

Lầu Năm Góc ngày 18/4 xác nhận, Mỹ sẽ giảm gần một nửa số quân nhân đang triển khai tại Syria xuống mức dưới 1.000 người trong những tháng tới.

Hình ảnh về người đàn ông được mệnh danh là “người thép Ấn Độ” Vispy Kharadi đã nóng trở lại, sau khi tỷ phủ Elon Musk chia sẻ khoảnh khắc anh giữ vững hai trụ Hercules nặng tổng cộng hơn 335 kg trong vòng 2 phút 10,75 giây.