Mỹ: Rò rỉ tài liệu mật gây rủi ro an ninh nghiêm trọng

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 10/4 cho biết, vụ rò rỉ các tài liệu mật của Mỹ, trong đó có nhiều tài liệu liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, sẽ gây ra rủi ro "rất nghiêm trọng", khiến các nguồn tình báo của Mỹ gặp rủi ro.

Trước đó, hàng chục bức ảnh về các tài liệu mật đã được đăng tải công khai trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Telegram, Discord và các trang web khác. Trong số đó, có những thông tin đã được tiết lộ trong nhiều tuần, thậm chí là vài tháng, trước khi truyền thông bắt đầu chú ý tới những thông tin này vào tuần trước. 

Ông Chris Meagher, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, các tài liệu được tiết lộ gây ra "nguy cơ rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và có khả năng lan truyền thông tin sai lệch". Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chỉ được báo cáo về vấn đề này hôm 6/4, thời điểm tờ New York Times công bố thông tin sự việc.

 Mỹ đang tìm cách trấn an các đồng minh, cam kết bảo vệ thông tin tình báo và khả năng đảm bảo quan hệ đối tác sau vụ rò rỉ thông tin tình báo. 

Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang điều tra vụ việc nhằm xác định đối tượng có khả năng và động cơ tung ra các báo cáo tình báo. Vụ rò rỉ hiện được coi là vụ tiết lộ thông tin gây thiệt hại nặng nề nhất cho Chính phủ Mỹ kể từ vụ công bố hàng nghìn tài liệu trên WikiLeaks vào năm 2013.

Giáo sư Thomas Rid, Đại học Johns Hopkins ở Washington, D.C. đánh giá “Đây là vụ rò rỉ thông tin tình báo lớn thứ 5, gây thiệt hại lớn và rất đáng xấu hổ, cũng là vụ rò rỉ thông tin tình báo tai hại nhất trong thế kỷ này tính đến thời điểm hiện tại."

Nhiều tài liệu được lưu truyền hiện đã bị xóa. Trong số đó có nhiều tài liệu liên quan đến Ukraine, chẳng hạn như thông tin về hệ thống phòng không của nước này hoặc nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng sức mạnh cho Kiev.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Quốc phòng tới từ 50 quốc gia thuộc Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine đã nhóm họp tại trụ sở NATO, ở Brussels, Bỉ, tập trung thảo luận các hình thức viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, khi Bắc Kinh vừa tuyên bố nâng mức thuế đánh vào hàng hóa Mỹ lên tới 125%.

Gã khổng lồ công nghệ Apple đã vận chuyển 6 chuyến máy bay chở 600 tấn điện thoại iPhone và các sản phẩm khác từ Ấn Độ đến Mỹ vào cuối tháng 3/2025. Thông tin này được một quan chức cấp cao của Ấn Độ xác nhận với tờ The Times of India.

Quân đội Mỹ có thể triển khai binh sĩ đến các cơ sở quân sự dọc theo kênh đào Panama, theo một thỏa thuận chung với Panama.

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Trung tướng Dan Caine giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân vào ngày 11/4, với 60 phiếu thuận và 25 phiếu chống.

Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan bổ sung lên tới 125% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/4/2025.