Mỗi lái đò Chùa Hương quét mã QR mới được xuất bến
Ngày 20/1, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức và quản lý Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2025. Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay tiếp tục được đổi mới nhằm phát huy giá trị khu di tích Quốc gia đặc biệt, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, khẳng định vị thế Chùa Hương là một điểm đến du lịch, văn hóa truyền thống hàng đầu của Việt Nam
Bà Bùi Thị Thu, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, cùng 4 xã viên lái đò Chùa Hương đều dùng thẻ quét mã QR để được mở lệnh xuất bến tại 10 cổng của bến Yến. Mỗi lái đò như bà đều dùng điện thoại quét mã vé của khách. Năm nay, vé điện tử thắng cảnh và xuồng đò được tích hợp nên rất thuận tiện cho du khách.
Năm nay, giá vé thắng cảnh vẫn giữ nguyên 120.000 đồng/vé. Giá xuồng, đò tăng thêm 25.000 đồng lên 110.000 đồng mỗi người, nhưng du khách lại được uống nước miễn phí. Trên mỗi thuyền đều có ô che nắng mưa và các phao trang bị cẩn thận.
Ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho hay: “Chùa Hương được thành phố công nhận là điểm du lịch cấp thành phố nên yêu cầu du khách và người dân phục vụ lễ hội cần thực hiện văn minh”.
Mỗi xã viên lái đò có một mã QR để hợp tác xã quản lý, tương tác thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò đối với du khách. Thời gian vận chuyển xuồng đò từ 4h30 đến 20h00 hàng ngày.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, tập trung làm tốt công tác quản lý mặt bằng, dịch vụ; công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt ba tháng hội.


Một nam thanh niên đi xe máy đã gặp tai nạn vì sang đường ẩu, thiếu tập trung quan sát.
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) sáng 21/5 đã triển khai hệ thống camera lưu động phạt nguội đầu tiên ở Hà Nội.
Để góp phần giúp người thu nhập thấp có nhà, Quỹ phát triển nhà ở xã hội nên áp dụng với nhà cho thuê, thay vì nhà thương mại như hiện nay.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương miền Bắc, Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng trước nguy cơ mưa lớn kéo dài từ ngày 22-24/5.
Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé.
Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
0