Miền Bắc rét đỉnh điểm, quần áo giữ nhiệt 'cháy hàng'
Miền Bắc có nền nhiệt giảm sâu từ ngày 22/1. Đợt rét đậm này dự kiến kéo dài đến hết tháng 1 với nhiệt độ dao động khoảng 7 đến 10 độ C.
Trước đó, người miền Bắc đã trải nghiệm thời tiết ấm, nóng kéo dài giữa mùa đông. Do vậy, nhiều người không có ý định sắm quần áo ấm. Nhưng sau khi miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên, lượng đơn hàng của các cửa hàng tăng đột biến.
Ngay khi Hà Nội chuyển rét, nhiều cửa hàng đã "bão đơn" cả trên các nền tảng online lẫn bán trực tiếp ở cửa hàng. Và áo giữ nhiệt trở thành sản phẩm bán chạy hàng đầu. Chỉ sau hai ngày trời chuyển mưa lạnh, nhiều thương hiệu đã thông báo tình trạng "cháy hàng" sản phẩm này.
Trên các sàn thương mại điện tử, khi tìm kiếm với từ khóa "áo giữ nhiệt cao cổ 3cm", nhiều cửa hàng đã thông báo hết hàng. Một số cửa hàng chỉ còn lại các size lớn như M, L, XL, trong khi các size phổ thông như XS, S đã hết.

Trên các hội nhóm, nhu cầu tìm mua áo giữ nhiệt đang tăng cao. Đa số người tiêu dùng muốn mua áo giữ nhiệt với giá khoảng 250.000-300.000 đồng/chiếc và yêu cầu giao hàng trong ngày. Tuy nhiên, người bán thường hẹn giao hàng trong khoảng 2-3 ngày.
Nhiều chủ cửa hàng thời trang ở Hà Nội cho biết lượng khách hàng đổ đến mua tăng lên đáng kể trong 2-3 ngày qua. Hầu hết khách hàng đều tìm kiếm áo giữ nhiệt, áo lót lông, quần nỉ để chống chọi với cái lạnh của miền Bắc.

Tuy nhiên, người mua hàng cần xác định rõ nhu cầu và mức giá có thể chi trả khi tìm mua áo giữ nhiệt, tránh mua vội vàng mà không tìm hiểu kỹ, dẫn đến việc nhận sản phẩm không phù hợp.
Hiện nay, áo giữ nhiệt có những loại cơ bản là: áo giữ nhiệt lót nỉ, áo giữ nhiệt sợi cotton và áo giữ nhiệt sợi coolmax (loại sợi tổng hợp đặc biệt).
Về cơ bản, cả ba loại áo giữ nhiệt trên đều có tác dụng giữ ấm cho cơ thể, giúp người dùng không cần mặc quá nhiều quần áo gây nặng nề, khó chịu. Những loại áo này thường được làm từ các chất liệu cách nhiệt có khả năng giữ ấm tốt như len, lông cừu, polyester, hay các sợi tổng hợp.

Với áo giữ nhiệt lót nỉ, người mặc sẽ cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng và thoải mái vì loại áo này vẫn có độ thoáng khí, không gây bức bí khi sử dụng. Điểm đáng lưu ý là cách bảo quản áo nhiệt lót nỉ. Thông thường, loại áo này thường được giặt khô, thay vì giặt máy để đảm bảo không bị biến dạng, co rút.
Ngoài ra, người mua nên chọn mua áo giữ nhiệt từ các đơn vị uy tín để đảm bảo chất lượng, tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.


Tối 26/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) với chủ đề “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”.
Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa có văn bản triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", phát động đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực số, khả năng sử dụng các thiết bị và ứng dụng số cho người dân.
Từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024, toàn Thành phố đã có gần 372.000 nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực thuộc cơ sở công nhận; trên 5.500 tập thể được khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Cơ quan chức năng quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) xác định, quán karaoke T.C có hành vi vi phạm "không niêm yết giá bán công khai hàng hóa theo quy định", bán giá cao.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực hoàn thiện Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, đảm bảo hoạt động trước 30/11/2025.
Sáng nay, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Tập huấn về an toàn thực phẩm có trách nhiệm giới”.
0