Mexico dọa kiện Google vì đổi tên "Vịnh Mexico" thành "Vịnh Mỹ"

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc Google thay đổi tên "Vịnh Mexico" thành "Vịnh Mỹ" trên bản đồ Google Maps. Bà cho biết Mexico sẽ xem xét các biện pháp pháp lý, thậm chí có thể đệ đơn kiện công ty công nghệ này nếu cần thiết.

Thay đổi tên trên bản đồ: Ảnh hưởng từ chính sách của Tổng thống Trump

Động thái của Google phản ánh quyết định của chính phủ Mỹ trong việc thay đổi tên vùng biển này. Các cơ quan liên bang Mỹ đã bắt đầu sử dụng cụm từ "Vịnh Mỹ" trong các tài liệu chính thức, và Google Maps đã cập nhật tên gọi này cho người dùng tại Mỹ.

Điều này được thực hiện sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức của mình, yêu cầu thay đổi tên này trong các bản đồ chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên sau khi ký tuyên bố đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ.

Trước đó, Apple đã áp dụng sự thay đổi này trên ứng dụng Maps của mình, đồng thời cập nhật tên gọi "Vịnh Mỹ" trên bản đồ của hãng. Tuy nhiên, các nền tảng bản đồ khác như Bing Maps và MapQuest của Microsoft vẫn chưa thực hiện thay đổi.

Google áp dụng chính sách linh hoạt, người dùng Mexico không bị ảnh hưởng

Khác với Apple, Google Maps hiển thị tên gọi khác nhau tùy vào vị trí của người dùng. Theo đó, người dùng tại Mexico vẫn sẽ thấy tên gọi "Vịnh Mexico" trong bản đồ, trong khi người dùng ở Mỹ sẽ thấy "Vịnh Mỹ". Đối với phần còn lại của thế giới, "Vịnh Mexico" vẫn được hiển thị theo thói quen, nhưng "Vịnh Mỹ" sẽ được ghi chú trong ngoặc đơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp trong ngày đầu tiên nhậm chức kêu gọi Vịnh Mexico được đổi tên thành Vịnh Mỹ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và một số quan chức chính phủ khác, như Thống đốc Florida Ron DeSantis, đã bắt đầu sử dụng cụm từ "Vịnh Mỹ" trong các thông báo liên quan đến các vấn đề nhập cư và thiên tai. Điều này đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía Mexico, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ ngoại giao đang trở nên căng thẳng.

Chính phủ Mexico phản đối quyết liệt

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum giới thiệu bản đồ có ghi chú "Mỹ thuộc Mexico" .

Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum không chỉ lên án việc Google thay đổi tên, mà còn cho biết chính phủ Mexico sẽ gửi thư chính thức đến gã khổng lồ công nghệ này để bày tỏ sự phản đối.

Trước đó, tại một sự kiện của Tổng thống Trump vào ngày 11/2, phóng viên Nhà Trắng của một hãng thông tấn lớn bị cấm tham gia vì từ chối sử dụng thuật ngữ "Vịnh Mỹ". Động thái này càng làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia.

Google phản hồi và lý giải quyết định

Về phía Google, công ty cho biết việc cập nhật tên trên bản đồ của mình là nhằm phản ánh các thay đổi trong thông tin chính thức của chính phủ. Hãng khẳng định họ có một quy trình lâu dài trong việc áp dụng các thay đổi về tên gọi, khi có thông tin cập nhật từ các cơ quan chức năng. Cụ thể, Google thông báo rằng bản đồ của công ty sẽ cập nhật bất kỳ thay đổi nào đối với Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu địa lý lớn của Mỹ.

Sự thay đổi tên này được thực hiện dựa trên Lệnh số 3423 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ, theo đó yêu cầu đổi tên "Vịnh Mexico" thành "Vịnh Mỹ". Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với các vấn đề liên quan đến biên giới và an ninh quốc gia.

Tương lai của cuộc tranh cãi và phản ứng quốc tế

Cuộc tranh cãi về tên gọi của vịnh không chỉ là vấn đề giữa hai quốc gia mà còn có thể tác động đến các nền tảng công nghệ toàn cầu. Mexico và các nước khác sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của vấn đề này, khi chính quyền Trump tiếp tục thúc đẩy các chính sách đối ngoại có tính đối kháng mạnh mẽ.

Trong khi đó, Google và các công ty công nghệ lớn khác sẽ phải đối mặt với các thách thức trong việc duy trì sự trung lập và cân bằng lợi ích giữa các quốc gia đối tác, đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề có tính nhạy cảm về chủ quyền và văn hóa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.