'Mất Tết' vì buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử trong ngày 2/1 vụ án liên quan đến việc buôn bán lượng lớn pháo hoa nổ trái phép. Đối tượng Đỗ Văn Thanh ( trú xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Đặng Phương Nam (trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội), bị xử lý tội "buôn bán hàng cấm", Khuất Văn Đạt đối mặt với cáo buộc "tàng trữ hàng cấm".

Theo hồ sơ xét xử, vào ngày 11/12/2023, Đỗ Văn Thanh đã mua số lượng lớn pháo hoa nổ (loại 49 quả/1 hộp) từ Hạ Văn Quân (Vĩnh Phúc) thông qua mạng ứng dụng Telegram với giá 800.000 đồng/1hộp. Cùng ngày, Thanh đã thực hiện chuyển vào tài khoản của Quân số tiền 50 triệu đồng. Số pháo hoa nổ này sau đó được chuyển đến khu vực cầu Vĩnh Thịnh và cất giấu tại nhà riêng ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội. 

Kết nối với Khuất Văn Đạt thông qua mối quan hệ từ trước, Đỗ Văn Thanh đã bán pháo hoa nổ cho Đạt với giá 950.000 đồng/1 hộp, tổng số hàng mua là 30 hộp. Ngày 8/12, Đạt chuyển trước cho Thanh 28.5 triệu đồng. Quá trình giao hàng được thực hiện bởi Đặng Phương Nam, người đã đưa pháo hoa nổ tới địa chỉ của Đạt tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, trong một thùng xốp được bọc kín để tránh sự chú ý.

Các bị cáo liên quan tới vụ "Buôn bán, tàng trữ hàng cấm" | Ảnh: ANTĐ.

Thanh tiếp tục sử dụng tài khoản cá nhân Facebook đăng thông tin bán pháo nổ phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Sau đó một khách hàng ở Hưng Yên đặt mua với số lượng 8 hộp và hẹn giao tại khu vực trường dạy lái xe Hùng Vương, Thạch Thất, Hà Nội.

Sự kiện đột ngột diễn ra khi cơ quan công an kiểm tra và bắt giữ Thanh và Nam tại nhà Đạt, ngay trước khi giao pháo hoa nổ cho khách hàng ở Hưng Yên. Tổng trọng lượng pháo hoa nổ thu giữ lên đến gần 90 kg.

Sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án: Đỗ Văn Thanh 6 năm tù, Đặng Phương Nam 9 tháng tù và Khuất Văn Đạt 18 tháng tù, tất cả đều về các tội danh buôn bán và tàng trữ hàng cấm.

Đây là một cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả pháp lý đối với việc buôn bán hàng cấm, đặc biệt là trong trường hợp liên quan đến pháo hoa nổ, đặc biệt là trước thời điểm Tết Nguyên đán 2024. Tòa án đã thể hiện sự nghiêm túc trong việc xử lý các vấn đề an ninh cộng đồng và bảo vệ an toàn cho người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Trần Phúc Huy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, ngày 11/5, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính và thân nhân của nam thanh niên chết bất thường tại khu vực Cầu Giấy, xã Mỹ Châu.

Đồn Biên phòng Mường Nhé (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chiều 10/5 cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng cùng 160g heroin, 200 viên ma túy tổng hợp.

Thực trạng những lái xe vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian qua cho thấy mức độ đáng báo động của hành vi coi thường pháp luật của một bộ phận người dân.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi dừng xe, đỗ xe ô tô trái quy định gây ùn tắc giao thông sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ hai điểm giấy phép lái xe.

Tài xế điều khiển ô tô đâm liên hoàn 6 xe máy vào tối 9/5 tại huyện Thanh Trì đã đến cơ quan công an trình diện.

Qua công tác tuyên truyền vận động của cơ quan công an, sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, sáng 10/5, Trần Minh Thượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú.