Luật Thủ đô sẽ tạo bệ phóng cho Hà Nội phát triển

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) mới được trình Quốc hội lần đầu đã nhận được nhiều kỳ vọng không chỉ trong hệ thống chính trị mà còn cả nhân dân Thủ đô và cả nước. Việc sửa đổi một bộ luật quan trọng sau 10 năm ban hành là việc vô cùng cần thiết nhằm mang lại những cơ chế đặc thù, tháo gỡ những "điểm nghẽn" hiện nay.

Với nhiều quy định mang tính đột phá, nếu Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, đây sẽ là cơ hội rất lớn, tạo lợi thế để Hà Nội phát triển, vươn lên tầm vóc mới, vị thế mới không chỉ của cả nước mà còn trong khu vực và thế giới. 

Tư tưởng xuyên suốt trong dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi) lần này là tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội trong việc quyết đáp những vấn đề liên quan tới phát triển đặc thù của Thủ đô.

Một trong những điểm đáng chú ý của sửa đổi Luật thủ đô (sửa đổi) là việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD. Đây sẽ là một dự án tổng thể, trọng điểm của Thủ đô hoặc vùng Thủ đô. Ngoài mục đích thực hiện tái thiết đô thị, tái định cư, định hướng TOD còn cho thấy nỗ lực của Hà Nội trong huy động nguồn lực xã hội hóa, đồng thời đây cũng là kênh tạo nguồn lực tài chính đáng kể.  

Cử tri và Nhân dân Thủ đô đánh giá, nội dung của Luật Thủ đô sửa đổi lần này mang tính cấp thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô trước mắt và lâu dài. Đồng thời gửi gắm kỳ vọng mong muốn Luật sớm được thông qua, để diện mạo, và đời sống người dân Hà Nội ngày càng được nâng lên. Hình ảnh Hà Nội sẽ đẹp, văn minh, hiện đại hơn trong mắt nhân dân trong nước và quốc tế. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.

Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.