Diễu binh A80: Ka-28 trực thăng săn ngầm hiệu quả

Ka-28 – trực thăng săn ngầm chủ lực của Hải quân Việt Nam, sở hữu tầm bay gần 1.000 km, tốc độ 270 km/h, tải trọng vũ khí lớn, bảo đảm khả năng tác chiến dài ngày trên biển, được coi là "pháo đài bay" lợi hại bảo vệ vùng biển Tổ quốc.

Trong đội hình diễu binh kỷ niệm 80 năm, có một cỗ máy chiến đấu đại diện cho sức mạnh của Không quân Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó chính là trực thăng chiến đấu chủ lực Ka-28 của Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trực thăng chiến đấu chủ lực Ka-28

Được phát triển tại Liên Xô, Ka-28 là một trong những trực thăng săn ngầm hiệu quả nhất thế giới, chuyên biệt cho nhiệm vụ trinh sát, phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tổ quốc. Trực thăng Ka-28 được trang bị hỏa lực mạnh mẽ với ngư lôi và bom chống ngầm có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ sâu 500m. Ka-28 có khả năng cơ động đáng kinh ngạc với tốc độ tối đa lên tới 270km/h và bán kính tác chiến 200km. Điều này khiến Ka-28 trở thành một công cụ áp chế mạnh mẽ, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRỰC THĂNG KA-28
  • Chiều dài: 11,3 m
  • Đường kính rotor: 15,9 m
  • Chiều cao: 5,4 m
  • Trọng lượng cất cánh tối đa: 12.000 kg
  • Động cơ: 2 × Isotov TV3-117V turboshaft (2.230 mã lực/động cơ)
  • Tốc độ tối đa: 270 km/h Tầm hoạt động: ~800 km (bán kính tác chiến 200 km)
  • Trần bay: 5.000 m
  • Vũ khí: Ngư lôi chống ngầm, bom chìm, tên lửa chống hạm và rocket không điều khiển

 

Sức mạnh của Ka-28 không chỉ đến từ khả năng bay linh hoạt, mà còn từ những công nghệ trinh sát chống ngầm đỉnh cao. Đầu tiên là cái 'bướu' dưới mũi trực thăng, nơi chứa ăng-ten radar Osminog. Radar này có khả năng quét bề mặt đại dương, phát hiện mục tiêu mặt nước như kính tiềm vọng của tàu ngầm từ cự ly 30km, là 'đôi mắt' sắc bén của Ka-28 trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và tác chiến.

Lớp phòng thủ thứ hai của Ka-28 chính là các thiết bị cảm biến và vũ khí chống ngầm. Những thiết bị này sẽ phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương trước khi chúng kịp gây nguy hiểm. Trực thăng có thể thả sonar nhúng VGS-3 để dò tìm mục tiêu dưới biển sâu và sử dụng phao định vị thủy âm để xác định vị trí chính xác của tàu ngầm. Cuối cùng, trái tim của cỗ máy 'sát thủ săn ngầm' này là hai động cơ turboshaft Isotov TV3-117V, mỗi động cơ cung cấp công suất 2.230 mã lực. Động cơ mạnh mẽ kết hợp với thiết kế rotor đồng trục độc đáo, đảm bảo cho Ka-28 khả năng cơ động vượt trội, hoạt động ổn định.

Trực thăng Ka-28 cũng được trang bị hỏa lực mạnh mẽ với ngư lôi và bom chống ngầm có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ sâu 500m. Ka-28 có khả năng cơ động đáng kinh ngạc với tốc độ tối đa lên tới 270km/h và bán kính tác chiến 200km. Điều này khiến Ka-28 trở thành một công cụ áp chế mạnh mẽ, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Vũ khí 'pháo đài bay' lợi hại bảo vệ vùng biển Tổ quốc

Điểm đặc biệt của trực thăng Ka-28 là năng lực trinh sát, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, bao gồm:

  • Radar Osminog với khả năng phát hiện mục tiêu mặt nước từ xa
  • Sonar nhúng VGS-3 và phao định vị thủy âm, giúp xác định chính xác vị trí tàu ngầm
  • Hỏa lực mạnh mẽ với ngư lôi, tên lửa và bom chống ngầm.

Ka-28 còn có một khả năng đặc biệt: thả sonar-nhúng VGS-3 xuống biển, lơ lửng trên mặt nước ở độ cao 25-30 mét để phát hiện tàu ngầm. Điều này cho thấy đây là một vũ khí 'pháo đài bay' lợi hại thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Việc đưa Ka-28 vào biên chế cho thấy sức mạnh 'Trinh sát toàn diện - Săn ngầm hiệu quả', Ka-28 là nhân tố có tính răn đe cao và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhất, khẳng định vị thế của Hải quân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Bản lĩnh Việt Nam - Sức mạnh thời đại. Hãy chia sẻ để lan tỏa niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới!

 

Sự kiện diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng thứ Ba, ngày 02/09/2025. Đây là sự kiện có quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Địa điểm diễn ra đại lễ A80 này là khu vực Quảng trường Ba Đình, sau đó các khối sẽ diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Tràng Thi, Tràng Tiền, Lê Duẩn, Trần Duy Hưng...

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời