Khó khăn trong xử lý người đi bộ vi phạm luật giao thông | Tiếng nói Thủ đô ta | 22/06/2024

Việc không ít người đi bộ vi phạm luật giao thông đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên hầu hết các tuyến phố ở Hà Nội. Việc làm này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của người vi phạm mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Tuy nhiên, hiện nay, việc xử phạt người đi bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Việt Nam hiện đang có gần 80 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 78% dân số. Thế nhưng, mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Đã có thời gian những nội dung bẩn, nhảm nhí, độc hại, phản cảm thu hút sự chú ý của người dùng hơn những nội dung sạch. Chỉ đến khi những thần tượng mạng bị xử lý và sự phối hợp của các nền tảng mạng xã hội thì các nội dung này mới dần bị gỡ bỏ.

Công viên văn hóa Phùng Khoang không chỉ mang lại một không gian xanh cho người dân mà còn tạo ra một địa điểm lý tưởng để vui chơi, tập luyện thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Điều này đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân xung quanh khu vực.

Hiện nay, trên các diễn đàn về thuế, không ít các bạn trẻ thắc mắc về nghĩa vụ nộp thuế của mình. Thậm chí, có những người ngỡ ngàng với các khoản thu nhập, nợ thuế khi kiểm tra ứng dụng eTax hoặc làm thủ tục quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch về cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Việc dỡ rào, chỉnh trang công viên đã tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực, nhân dân được thụ hưởng một không gian sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong thời đại 4.0, ngành giáo dục Thủ đô đã và đang tích cực chuyển đổi số, tạo ra bước đột phá lớn trong phương thức dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Điều này giúp học sinh có những kỹ năng cần thiết, phát triển toàn diện năng lực và đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, hội nhập quốc tế.

Mới đây, một số chuyên gia kinh tế đã đề xuất thay đổi phương thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Theo nhiều chuyên gia, đề xuất này nhằm phản ánh chính xác hơn thu nhập thực tế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hạn chế tình trạng kê khai giá thấp để trốn thuế.