Kê biên, phong tỏa khối tài sản lớn vụ Trương Mỹ Lan
Trong giai đoạn 2 của quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan đứng đầu, đã vi phạm nhiều quy định về hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã tiếp tục kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản đặc biệt lớn liên quan đến "bà trùm" này nhằm giải quyết, khắc phục hậu quả của vụ án.
Theo cáo trạng, quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền gần 410 tỷ đồng, ngoài ra, phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ và hơn 5.700 USD.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn ngăn chặn giao dịch của 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can, người liên quan với tổng số tiền hơn 800 tỷ đồng và gần 262.000 USD.

Về bất động sản, cơ quan điều tra kê biên các tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan.
Đó là các thửa đất ở 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. HCM; thửa đất ở Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM. Nhiều bị can khác cũng bị kê biên nhà đất.