Israel tìm cách thiết lập vùng đệm ở biên giới Liban

Cuộc điều tra của tờ Financial Times (Anh) cho thấy các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel ở miền nam Liban nằm trong kế hoạch tạo ra một "vùng chết" trên biên giới.

Tờ báo Anh kết hợp dữ liệu từ các vệ tinh cùng với nghiên cứu từ các trường đại học Mỹ để đưa ra kết luận trên.

Đã có những câu hỏi được đặt ra về chiến thuật của Israel trong việc dọn sạch vùng đất gần biên giới, với một số clip quay cảnh quân đội Israel sử dụng các phương pháp lạ, chẳng hạn như sử dụng máy bắn đá để phóng những quả cầu lửa qua biên giới hay thậm chí cả những mũi tên lửa.

Israel tìm cách thiết lập vùng đệm ở biên giới Liban.

IDF phủ nhận việc họ đang tạo ra vùng đệm, khẳng định rằng họ chỉ đẩy lùi Hezbollah nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục vào cư dân Israel ở miền bắc.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah đã bác bỏ việc rút quân khỏi miền Nam Liban. Các quan chức Liban dường như hy vọng có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh lớn bằng cách tạo ra một vùng đệm và một giải pháp ngoại giao.  

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.