Hungary bác bỏ lệnh bắt giữ ông Netanyahu của ICC

Thủ tướng Hungary ông Viktor Orban ngày 22/11 cho biết ông sẽ mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm đất nước mình và sẽ đảm bảo rằng lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với Thủ tướng Israel sẽ "không được thực hiện".

Phát biểu của Thủ tướng Hungary ông Orban trái ngược với danh sách dài các nhà lãnh đạo châu Âu đã hứa sẽ tôn trọng phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)  .

Thủ tướng Ireland ông Simon Harris ngày 22/11 cho biết đất nước ông sẽ chuẩn bị bắt giữ thủ tướng Israel nếu ông đến Ireland. Trả lời đài truyền hình quốc gia RTE khi được hỏi liệu thủ tướng Netanyahu có bị bắt giữ nếu ông đến Ireland vì bất kỳ lý do gì hay không? Ông Harris cho biết: “Chúng tôi ủng hộ các Tòa án Hình sự quốc tế và chúng tôi áp dụng lệnh của họ,”.  Nếu làm như vậy, thì ông Harris đã làm theo một số nước châu Âu khác khi tuyên bố họ sẽ tôn trọng cáo buộc của ICC.

Một số quốc gia như: Hà Lan , Na Uy, Thụy Sĩ, Italia, Tây Ban Nha và Slovenia đều tuyên bố họ sẽ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình liên quan đến Quy chế Rome - hiệp ước thành lập ICC - và luật pháp quốc tế, mặc dù chỉ một số quốc gia trong số đó tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ bắt giữ Thủ tướng Netanyahu.

Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Yoav Gallant và Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu.

Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ vào thứ Năm ngày 21/11 đối với Thủ tướng Israel ông  Netanyahu và cựu bộ trưởng quốc phòng ôngYoav Gallant, cũng như chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif, vì những cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở Gaza.

Trong khi một số quốc gia ủng hộ hoàn toàn ICC, một số quốc gia khác lại thận trọng hơn. Bộ trưởng ngoại giao Pháp  ông Christophe Lemoine ngày 22/11 đã tìm cách hạ thấp phản ứng ban đầu của nước này đối với quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế về việc ban hành lệnh bắt giữ thủ tướng Israel và cựu bộ trưởng quốc phòng.

Trong một tuyên bố, ông Lemoine cho biết Pháp đã ghi nhận quyết định này, vốn không phải là phán quyết, và rằng "đúng với cam kết lâu dài của mình trong việc hỗ trợ công lý quốc tế, nước Pháp tái khẳng định sự gắn bó của mình với công việc độc lập của Tòa án."

Tương tự, người phát ngôn của thủ tướng Anh ông Keir Starmer cho biết đất nước Anh tôn trọng tính độc lập của ICC nhưng không xác nhận liệu Anh có duy trì lệnh bắt giữ hay không.

Ông Benjamin Netanyahu, bên trái, và ông Viktor Orban tại quốc hội ở Budapest, Hungary, vào ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Thủ tướng Hungary ông Viktor Orban người nắm giữ chức chủ tịch luân phiên sáu tháng của Liên minh châu Âu, phát biểu trên đài phát thanh nhà nước Hungary rằng lệnh bắt giữ của ICC là "sai" và cho biết nhà lãnh đạo Israel sẽ có thể tiến hành đàm phán ở Hungary "trong điều kiện an toàn đầy đủ".

“Hôm nay tôi sẽ mời thủ tướng Israel, ngài Netanyahu, đến thăm Hungary. Trong lời mời đó, tôi sẽ đảm bảo với ông ấy rằng nếu ông ấy đến, phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ không có hiệu lực ở Hungary và chúng tôi sẽ không tuân thủ nội dung của phán quyết đó”, Thủ tướng Orban cho biết.

Kể từ khi ông Orban và đảng Fidesz theo chủ nghĩa dân tộc của ông lên nắm quyền năm 2010, ông Orban và ông Netanyahu đã xây dựng mối quan hệ chính trị chặt chẽ. Thủ tướng Netanyahu đã đến thăm Budapest vào năm 2017.

Các nhà lãnh đạo Israel và Nhà Trắng đã lên án mạnh mẽ quyết định của ICC, trong khi người đứng đầu chính sách đối ngoại EU ông Josep Borrell cho biết các lệnh bắt giữ này không mang tính chính trị và tất cả các quốc gia thành viên EU nên tôn trọng và thực hiện phán quyết của tòa án.

Trong khối EU, Hungary và Cộng hòa Séc là những nước ủng hộ mạnh mẽ Israel. Bộ Ngoại giao Séc, phản hồi lại quyết định của ICC, cho biết Séc sẽ tôn trọng các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình. Tuy nhiên, Thủ tướng Séc ông Petr Fiala gọi quyết định của ICC là "đáng tiếc" và phát biểu trên X vào cuối ngày 21/11 rằng: "Động thái này đã làm suy yếu thẩm quyền của tòa trong các trường hợp khác khi nó đánh đồng các đại diện được bầu của một quốc gia dân chủ với các nhà lãnh đạo của một tổ chức khủng bố Hồi giáo".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.