Hà Nội tiên phong về chuyển đổi số, phát triển bền vững

Với chủ đề “Thành phố thông minh - Kinh tế số - Phát triển bền vững", Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á năm 2024 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào sáng nay 2/12.

Sự kiện do TP. Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, là một nỗ lực của Thủ đô trong chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Minh Hải tham dự Hội nghị.

Đây là lần thứ 8 Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á được tổ chức nhằm mục đích đưa ra các giải pháp công nghệ và chiến lược quản lý, giúp các thành phố hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phát triển các dịch vụ thông minh và bền vững cho cư dân. 

Với sự tham gia của gần 100 diễn giả, Hội nghị năm nay có 8 phiên toàn thể và chuyên đề, tập trung vào các nội dung như: Đô thị thông minh - Kinh tế số - Phát triển bền vững, Chiến lược công nghiệp bán dẫn, Di chuyển xanh trong đô thị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 của Hà Nội. Thủ đô vẫn kiên trì xây dựng “3 trụ cột, 1 nền tảng” là: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số với nền tảng là văn hoá và công dân số, an ninh an toàn trên không gian mạng. Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ lớn với các lĩnh vực, như tài chính, thương mại điện tử, du lịch và giáo dục số.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố tin rằng, Hội nghị sẽ là động lực quan trọng để Hà Nội và các thành phố trong khu vực nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững. Mặc dù phải vượt qua rất nhiều khó khăn nhưng Thủ đô Hà Nội đã chọn được cách tiếp cận khác biệt, hướng đến phát triển bền vững và phục vụ hiệu quả người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, bằng phương thức đối tác công - tư (PPP).

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 21/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.