Giải pháp 'xanh hoá' năng lượng trong sản xuất
Nhằm mang đến góc nhìn thực tiễn về những vấn đề công nghệ, xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu cũng như cách tiếp cận phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam, ngày 27/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng xanh Intech Việt Nam (Intech Energy) tổ chức hội thảo với chủ đề: “Xanh hóa” năng lượng trong sản xuất với giải pháp bền vững cho tương lai.
"Xanh hoá" năng lượng trong sản xuất là xu hướng tất yếu của cộng đồng doanh nghiệp, đây cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, chinh phục thị trường. Ý thức được vai trò quan trọng của việc "xanh hoá" trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp rất quan tâm áp dụng các giải pháp "xanh hóa" năng lượng trong sản xuất.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Văn Nhơn, Tổng Giám đốc Intech Energy nêu ra 4 bài toán cho các doanh nghiệp, con người, xã hội và xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Trong đó: một là, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; hai là, cạn kiệt nguồn tài nguyên và đa dạng sinh học; ba là, việc Chính phủ và các tổ chức đã có quy định siết chặt về phát thải khí nhà kính, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh quy trình sản xuất; bốn là, chi phí năng lượng ngày càng tăng.
Theo ông Trần Văn Nhơn, hiện có những xu hướng dịch chuyển năng lượng toàn cầu, gồm tăng sử dụng năng lượng tái tạo; chuyển đổi công nghệ sản xuất; chính sách quốc tế và quốc gia về giảm phát thải; phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng; hiệu quả năng lượng và quản lý tiêu thụ năng lượng.
Ông Lý Đức Tài - Phó Viện trưởng Viện khí nhà kính Việt Nam cũng cho biết, hiện Việt Nam đã có sự chuẩn bị cho việc hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Theo quyết định mới nhất, sẽ có 2.166 doanh nghiệp buộc phải giảm khí nhà kính, giảm phát thải.
Theo Phó Viện trưởng Lý Đức Tài, giải pháp để các doanh nghiệp thực hiện việc xanh hóa năng lượng, đó là sử dụng năng lượng tái tạo hoặc mua bán điện sản xuất từ năng lượng tái theo cơ chế DPPA, tạo ra thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó cần lưu ý sử dụng tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh thay thế thiết bị tiêu hao năng lượng. Bên cạnh đó, cần triển khai hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và sử dụng nguyên liệu đầu vào thân thiện với môi trường.
Ông Tài cũng đưa ra 4 khuyến nghị, trong đó doanh nghiệp cần tăng cường hơn nữa nhận thức thực hiện kiểm kê khí nhà kính và giảm thải. Viện khí nhà kính Việt Nam sẽ đồng hành cung cấp giải pháp hiệu quả để doanh nghiệp áp dụng; đồng thời, ưu tiên ứng dụng các giải pháp năng lượng để giảm phát thải khí nhà kính; khuyến khích doanh nghiệp sớm tham gia thị trường mua bán tín chỉ các bon.


Chỉ số mua hàng của các nhà sản xuất đã tăng trở lại sau bốn tháng duy trì đà giảm cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất Việt Nam có cải thiện.
Sau ba tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 10,98 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.
Giá vàng miếng trong nước quay đầu giảm mạnh. Hiện tại, vàng các thương hiệu đang mua vào 98,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 101,3 triệu đồng/lượng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao kết quả kinh doanh và những đóng góp của Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng đối với kinh tế Việt Nam, trong buổi tiếp đại diện doanh nghiệp này vào chiều ngày 4/4.
Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) đã kêu gọi chính quyền Mỹ xem xét gia hạn việc áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam, để các doanh nghiệp có thời gian thích ứng với quy định mới.
Nhiều mặt hàng Việt không phải chịu mức thuế đối ứng 46% khi xuất khẩu sang Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô, chất bán dẫn, dược phẩm, vàng...
0