Đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu
Trong phiên thảo luận của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 9/5 về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), nhiều đại biểu đã nêu ý kiến về việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu - một mặt hàng thiết yếu trong đời sống người dân và sản xuất.
Những quan điểm được đưa ra không chỉ phản ánh sự quan tâm đến vấn đề thuế mà còn thể hiện mối lo ngại về tác động của chính sách thuế đối với nền kinh tế và đời sống người dân.
Thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay chủ yếu áp dụng đối với các mặt hàng xa xỉ, gây hại cho sức khỏe và môi trường, nhằm điều tiết sản xuất và tiêu dùng trong xã hội. Do vậy, các đại biểu cho rằng, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng - một mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống, sản xuất và giao thông vận tải là chưa hợp lý.
Các đại biểu cũng lưu ý rằng, xăng đã bị đánh thuế bảo vệ môi trường, do đó, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này sẽ dẫn đến tình trạng "thuế chồng thuế" và không công bằng đối với người tiêu dùng. Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu sẽ làm tăng chi phí sản xuất và vận chuyển, từ đó làm tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, đặc biệt là nhóm người có thu nhập thấp.
Các đại biểu đều nhấn mạnh rằng, chính sách thuế cần phải được thiết kế sao cho hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đây là một trong những vấn đề quan trọng cần được xem xét thận trọng trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.


Ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bamboo Airways đã có đơn xin từ nhiệm.
VN-Index kết phiên với mức tăng tích cực gần 10 điểm sau một ngày giằng co ở vùng giá trên tham chiếu.
Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn gồm NovaGroup và bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái ông Nhơn) đã bán tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu NVL.
“Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống” được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) ra mắt vào ngày 17/6.
Nhiều nhóm mặt hàng sẽ được giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026.
Một trong những điểm mới của Luật Việc làm (sửa đổi) là trao quyền cho Chính phủ quyết định mở rộng đối tượng được vay vốn với lãi suất thấp hơn.
0