Giả danh cán bộ hỗ trợ dịch vụ công để lừa đảo

Lợi dụng việc chuyển hoá dữ liệu qua cổng thông tin điện tử, hay còn gọi là dịch vụ công, các đối tượng lừa đảo đã giả danh là cán bộ của UBND các phường, quận để thông báo cho người dân về việc sai dữ liệu dân cư, yêu cầu họ phải cung cấp lại thông tin và đề nghị hỗ trợ online trong việc cập nhật lại thông tin một cách nhanh gọn, thuận tiện. Đã có rất nhiều người tin, làm theo và hậu quả là đã bị lừa, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng sẽ gọi điện tự xưng là cán bộ UBND phường, quận thông báo là dữ liệu cư dân của nạn nhân bị sai và nhận hỗ trợ để cập nhật. Thông tin mà các đối tượng đưa ra khá chính xác và đánh đúng vào tâm lý muốn làm cho nhanh nên nhiều nạn nhân đã mắc bẫy và bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Theo Bộ Công an, hiện nay, tất cả thông tin về công dân khi có nhu cầu chỉnh sửa, cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư phải do chính công dân đề xuất nguyện vọng, không xuất phát từ bất kỳ một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào. Việc chỉnh sửa thông tin chỉ được thực hiện duy nhất bằng hình thức trực tiếp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an thành phố Hà Nội đang tìm các bị hại của vụ án trộm cắp tài sản tại tòa HH2 Bắc Hà (Hà Nội) và đánh bạc tại Thanh Hóa, đều xảy ra vào tháng 4/2025.

Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn do một cán bộ địa phương tổ chức và chỉ đạo.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin được áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Thái Ngọc Anh - tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai người dân vùng cao đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngôi nhà 4 tầng tại Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến hai người tử vong.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.