Anh ủng hộ việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga
Phát biểu tại một cuộc họp ngày 25/11, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London "sẵn sàng hành động" với Liên minh châu Âu về việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine dựa trên giá trị của các tài sản bị đóng băng của Nga.
Tại cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và các quốc gia châu Âu, nhà lãnh đạo Anh cho biết đây là cách tốt nhất để đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán. Ông Starmer cũng cho biết đây là cách tốt nhất để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh cũng khẳng định rằng, các nước EU đang làm việc "24/7" về vấn đề tài chính và đang có những tiến triển, đồng thời nhấn mạnh Anh sẽ cung cấp thêm tên lửa phòng không cho Ukraine trong những tuần tới.
Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, EU đã đóng băng khoảng 210 tỷ euro (230 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga và phần lớn trong tổng số khoảng 300 tỷ USD bị phương Tây phong tỏa nằm tại trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear ở Bỉ.
Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là hành vi trộm cắp, cảnh báo Moscow chắc chắn sẽ đáp trả nếu châu Âu tịch thu tài sản của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định phản ứng của Nga “sẽ rất khắc nghiệt và đau đớn” nếu EU sử dụng tài sản bị phong tỏa để cấp các khoản vay bồi thường cho Ukraine.