

Trải qua một chặng đường dài gian lao đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, Việt Nam chúng ta chuyển mình đổi mới và hội nhập, để cùng tự hào "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".
Sau kỷ nguyên độc lập, tự do và kỷ nguyên đổi mới, giờ đây đất nước đứng trước thời điểm và cơ hội không thể chậm trễ để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình - phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hiện thực hóa khát vọng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Muốn giành thắng lợi trong kỷ nguyên vươn mình như đã từng thắng lợi rực rỡ trong những kỷ nguyên trước, thì “Điều quan trọng hơn cả là phải tạo được niềm tin và động lực phát triển trong toàn xã hội” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa diễn ra hôm 13-4.

Thắng lợi cho kỷ nguyên mới đòi hỏi khát vọng, niềm tin mãnh liệt. Và chỉ khi niềm tin, khát vọng ấy chuyển hóa thành động lực, “con tàu” Việt Nam mới có thể “bứt tốc” mà lao về phía trước… Tất cả không nằm ngoài những “từ khóa” chính yếu: Minh bạch và thông suốt; quyết liệt và hiệu quả; trách nhiệm và bản lĩnh.

Muốn bứt phá với một tốc độ cao, phương tiện nào cũng đều cần có một động cơ mạnh, “con tàu” Việt Nam cũng không nằm ngoài điều căn bản này.
Nhưng thực tế cho thấy, dù đạt thành quả đặc biệt to lớn sau 40 năm đổi mới, thì kinh tế nước ta vẫn chủ yếu dựa vào bộ 3 lực đẩy: Đất đai, đầu tư công và ngân sách nhà nước. Những lực đẩy này là to lớn nhưng nhược điểm cũng không hề nhỏ: Đất đai là có hạn, như ông bà ta vẫn nói “người đẻ chứ đất không đẻ”; đầu tư công và ngân sách nhà nước thì chung quy lại chỉ là tiền vốn, mà “tiền có số, cá có con” cũng không phải là vô hạn, chưa kể rất eo hẹp trong cảnh “nhà khó, con đông”.
Nhìn thẳng vào sự thật ấy, khi quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phải nhanh chóng “chuyển đổi căn bản tư duy phát triển”. Theo đó, thay vì "dựa vào cái có sẵn" mà "phân chia", phải "kiến tạo, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực" để có thể vận hành và phát triển quốc gia trên nền tảng nhiều nguồn lực, tổng hợp mọi nguồn lực; chuyển Nhà nước từ vị trí nhà đầu tư trực tiếp sang nhà thiết kế, tạo lập môi trường đầu tư.
Tuy nhiên, dù đã chuyển đổi tư duy phát triển, thì các nguồn vốn cần huy động - từ vốn doanh nghiệp tư nhân và FDI, vốn vay nước ngoài cho đến vốn của nhân dân - cũng chỉ dồn về khi thể chế được minh bạch, thông suốt và ổn định. Muốn vậy, quy hoạch phát triển phải đảm bảo đa mục tiêu, tích hợp và dài hạn; thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phải đồng bộ, để “đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhìn thấy thể chế ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ hợp lý, hạ tầng đồng bộ và khả năng tiếp cận thị trường rộng mở” mà sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển bền vững.
Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong phát biểu nhậm chức của mình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã khẳng định, “Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế. Quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực xã hội”.

Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, tư duy coi trọng mọi nguồn lực và nền tảng thể chế đồng bộ, minh bạch và ổn định tạo nên lòng tin để doanh nhân quyết tâm đầu tư, người giỏi mạnh dạn khởi nghiệp, nguồn vốn thay vì “nằm chết” trong tài khoản thì chảy vào sản xuất, kinh doanh để tạo ra việc làm, thu nhập và tăng trưởng.

Tinh thần quyết liệt và hiệu quả đã thể hiện ngay từ những ngày đầu tiên sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công.
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức cực kỳ thành công. Dù thời gian chuẩn bị đã được rút ngắn khoảng 2 tháng và trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô rộng, dân số lớn, hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72 nghìn khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,70%, trở thành cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, “đó là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước”.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã nhanh chóng kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Trong phát biểu ngay sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu làm người đứng đầu nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh tinh thần quyết liệt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu tháng đầu của nhiệm kỳ mới, “quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để Nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc”.

Về phần mình, được tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ làm người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, với “ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế. Quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật”; “đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng” với mệnh lệnh phát triển là mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm; “đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý” nhằm phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo”.
Có thể dẫn vài ví dụ cụ thể cho tinh thần quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ: Ngày 9/4, Thường trực Đảng ủy và Thường trực Chính phủ đã họp về các dự án tồn đọng; ngày 10/4, Đảng ủy Chính phủ có báo cáo Bộ Chính trị và ngày 13/4, Bộ Chính trị đã có kết luận; trên cơ sở đó, ngay lập tức Chính phủ có tờ trình Quốc hội về nội dung này.
Hay như khi tình hình thực tiễn bất ngờ có phát sinh như biến động giá xăng dầu… ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều đối tượng cần ưu tiên, cần quan tâm, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ cá nhân, hộ kinh doanh - dù ngày 10/12/2025, Quốc hội vừa thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân; ngày 11/12/2025, thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng - Thủ tướng Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính ngay lập tức nghiên cứu phương án, báo cáo Quốc hội cho điều chỉnh, bổ sung chương trình ngay tại Kỳ họp thứ Nhất để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. "Vừa tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách thuế. Có như vậy mới khuyến khích được các hộ cá nhân chuyển đổi lên doanh nghiệp vừa và nhỏ", Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng cho biết, các cơ quan chức năng cũng đồng thời hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn; khi Quốc hội cho chủ trương thông qua thì sẽ trình ngay Chính phủ ban hành để kịp hiệu lực của luật.
Có nghĩa là, Chính phủ nhiệm kỳ mới đã phản ứng rất nhanh, hành động rất mau lẹ, trực tiếp đối diện với những “điểm nghẽn” của nền kinh tế để không chỉ tháo gỡ về thủ tục mà xa hơn, mạnh mẽ hơn chính là giải phóng nguồn lực, đóng góp cho tăng trưởng, thu ngân sách, tạo việc làm.

Tinh thần kiến tạo phát triển, quyết liệt và hiệu quả nhanh chóng lan tỏa từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương, thể hiện rõ nét trong bản lĩnh chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu.
Tại Hà Nội, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội” được ban hành, thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong toàn bộ máy thực thi công vụ của Thành phố. Trong văn bản cực kỳ quan trọng này, nguyên tắc “6 rõ - 1 xuyên suốt” (rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm; một việc một đầu mối xuyên suốt) tiếp tục được khẳng định. Với bộ ba trụ cột chiến lược “Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới” với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội xác định 2 Chương trình hành động, với 62 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 122 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; 18 dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030… hết sức cụ thể, rõ ràng, có thể đo đếm được.
Làm việc với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm rà soát các dự án chậm triển khai và tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội – chỉ đạo cụ thể, các địa phương phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp xuống hiện trường, tổ chức đối thoại với người dân, không để tình trạng chậm trễ kéo dài; với các dự án kéo dài nhiều năm, chủ đầu tư không đủ năng lực, phải kiên quyết xử lý; hướng tới mục tiêu đưa các nguồn lực đất đai, vốn đầu tư vào sử dụng, tránh lãng phí.
Đứng trước 5 “điểm nghẽn” ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường (đặc biệt là không khí), ngập úng đô thị, vi phạm trật tự xây dựng/đất đai, và an toàn thực phẩm, Hà Nội cũng khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm.
Sau khi kiểm tra thực địa tại 7 dự án trọng điểm về phòng, chống úng ngập và công trình giao thông trên địa bàn Thủ đô, chủ trì cuộc làm việc về tiến độ các công trình phòng, chống úng ngập và các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ rõ, thực tế thời gian qua cho thấy, ở những địa phương nào mà người đứng đầu vào cuộc và chịu trách nhiệm thì công việc giải quyết rất tốt, bảo đảm tiến độ đề ra. Bí thư Thành ủy yêu cầu, các đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cam kết về tiến độ tại các công trình, dự án thì phải thực hiện bằng được để cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; kiên quyết không để lãng phí nguồn lực, đem lại cuộc sống tốt hơn nữa cho người dân Thủ đô. "Những tuyến đường vành đai, cây cầu vượt, hồ điều hòa, tuyến kênh chúng ta đang làm không phải chỉ để hoàn thành dự án, mà để đổi lấy những giờ đi lại bớt tắc, những khu phố bớt ngập, bầu không khí bớt ô nhiễm cho hàng triệu người dân Thủ đô", đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

“Phải hướng tới một đích đến: làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để dân tin hơn; làm cho cơ chế vận hành rõ hơn để địa phương chủ động hơn; làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn; làm cho các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 có cơ sở hiện thực hơn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Bước chuyển mình của đất nước, của dân tộc đã và đang nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ trong Đảng, trong nhân dân, trong toàn hệ thống chính trị. Sau những chỉ đạo dứt khoát, là hành động quyết liệt; mỗi hành động quyết liệt được đo đếm trên thực tế, và thước đo cuối cùng chuẩn xác nhất, chính là “sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.
Mọi nguồn lực được giải phóng, mọi điểm nghẽn được thông suốt với hiệu quả đo đếm được, sự hài lòng nhìn thấy được trên nét mặt người dân – tất cả tạo nên niềm tin lớn lao hơn vào sự lãnh đạo của Đảng; chuyển hóa thành động lực mạnh mẽ hơn đưa đất nước bứt phá nhanh hơn, cao hơn và xa hơn, sớm hiện thực hóa khát vọng hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Chỉ đạo nội dung: Vũ Minh Tuấn
Chỉ đạo sản xuất: Chí Công - Nguyễn Sơn
Thực hiện: Lương Chí Công
Thiết kế: Thanh Nga