Dịch vụ chăm sóc thú cưng đắt khách dịp Tết
Mấy ngày qua, chị Phạm Ngọc Anh hiện đang sống tại Hà Nội dành phần lớn thời gian để tìm kiếm các địa chỉ gửi thú cưng dịp Tết. Hầu hết các cửa hàng, khách sạn cho thú cưng đều đã kín. Cuối cùng chị Phạm Thị Ngọc Anh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội chọn được cửa hàng thú cưng MUMA PAW với mức giá phải chăng, chỉ khoảng 200.000 nghìn đồng cho một ngày gửi.
Chị Ngọc Anh chia sẻ: "Tôi thường tìm tới các dịch vụ gửi thú cưng khi có việc dài ngày. Vì nghĩ gửi nhà người quen ngại nên tôi cứ mang ra gửi dịch vụ, dù tốn tiền một chút nhưng yên tâm hơn vì thú cưng được chăm sóc chu đáo."
Phòng cho thú cưng có hai loại cơ bản là phòng thường và phòng VIP. Phòng thường có giá dao động từ 150.000 đồng/ngày; phòng cao cấp cho chó mèo giá từ 250.000-500.000 đồng/ngày, tùy theo cân nặng.

Đối với những phòng cao cấp khách hàng có thể kết nối wifi để theo dõi thú cưng của mình 24/24. Ngoài ra tại đây cũng có các dịch vụ riêng như tắm, cắt, cạ lông… nếu khách hàng có yêu cầu. Thời điểm cận Tết, khách hàng sử dụng nhiều nhất dịch vụ tắm và cắt tỉa lông. Tùy vào cân nặng của mỗi loại thú cưng sẽ có giá dịch vụ khác nhau. Hiện tại có 3 dịch vụ chính là cắt tỉa, tắm rửa, vệ sinh toàn diện với mức giá lên tới 500.000 đồng.
Anh Nguyễn Quang Hải, Quản lý cửa hàng thú cưng MUMA PAW, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội cho biết: "Dịch vụ tắm, tỉa lông rất đắt khách, giá thành sẽ tăng khoảng 10% so với ngày thường. Ngoài ra khách sạn cho thú cưng đã kín phòng đến giữa tháng một âm, chúng tôi làm việc xuyên Tết."
Để gửi thú cưng, các cửa hàng thường hỏi khách thông tin sức khỏe và kiểm tra vật nuôi trước khi nhận. Khách cũng được đề xuất tẩy giun, tiêm ngừa cho chó mèo trước khi lưu chuồng để đảm bảo sức khỏe và tránh lây mầm bệnh cho các thú nuôi khác ở cùng.


Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.
Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.
Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.
Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).
0