Chiến sự ngày 5/6: Nga sắp 'dội mưa' UAV tấn công Ukraine

Nga được cho là đang chuẩn bị tung hơn 500 UAV trong mỗi đợt tấn công đêm nhằm vào Ukraine. Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ Chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine.

Tổng thống Nga Putin cảnh báo đáp trả Chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4/6 đã tuyên bố với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, Moscow sẽ đáp trả Chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân và hạ tầng trong lãnh thổ Nga. Thông tin này được ông Trump tiết lộ trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ, sau đó được Điện Kremlin xác nhận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Gavriil Grigorov/ RIA Novosti.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin được cho là đã thể hiện "rất rõ ràng" rằng ông sẽ không thể bỏ qua các hành động của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 5/6 xác nhận Tổng thống Putin đã thông báo cho ông Trump về kế hoạch đáp trả, nhưng không cung cấp chi tiết. Ông Peskov chỉ nói rằng phản ứng sẽ được triển khai “vào thời điểm và theo cách mà quân đội Nga cho là phù hợp.”

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm 1/6 nhằm vào các căn cứ không quân của Nga từ vùng Bắc Cực Murmansk đến Irkutsk ở Siberia. Kiev tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 40 máy bay quân sự Nga, bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-22. Phía Moscow bác bỏ và cho biết chỉ có một số máy bay bị hư hỏng nhẹ, đang trong quá trình sửa chữa.

Ngoài các cuộc không kích, Ukraine còn bị cáo buộc tiến hành các vụ phá hoại đường sắt trong cuối tuần qua, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 110 người bị thương tại các vùng Bryansk và Kursk. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 5/6 cũng thông báo một vụ nổ khác đã phá hoại đường ray tại vùng Voronezh, ngay trước khi một đoàn tàu tiếp cận khu vực. Nhờ phản ứng kịp thời của tổ lái, một tai nạn nghiêm trọng đã được ngăn chặn.

Tổng thống Putin lên án các vụ phá hoại là “hành vi khủng bố” do chính quyền Kiev thực hiện và cảnh báo Ukraine đang “từng bước trở thành một tổ chức khủng bố.”

Nga báo cáo vụ phá hoại đường sắt mới ở Vùng Voronezh ngày 5/6/2025. Ảnh: RT

Ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã phát cảnh báo an ninh, nhấn mạnh nguy cơ tiếp diễn các cuộc không kích quy mô lớn. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này tại Ukraine chuẩn bị phương án trú ẩn, đồng thời tích trữ thực phẩm, nước và thuốc men.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (có trụ sở tại Washington, Mỹ) nhận định ông Putin có thể đã tận dụng cuộc điện đàm với ông Trump để mô tả Ukraine như một bên không quan tâm đến giải pháp hòa bình. Việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công trước thềm vòng đàm phán thứ hai là cơ hội để Moscow phát đi thông điệp rằng Kiev là phía muốn kéo dài xung đột, trong khi Nga đã cử phái đoàn tới Thổ Nhĩ Kỳ để thương lượng dù đang bị tấn công. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng đây là nỗ lực của Tổng thống Putin nhằm thuyết phục ông Trump rằng Moscow sẵn sàng đàm phán để tránh nguy cơ Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt.

Nga chuẩn bị tung hơn 500 UAV tấn công Ukraine mỗi đêm

Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) hôm 5/6 cảnh báo rằng Nga có thể dùng hơn 500 máy bay không người lái (UAV) tầm xa để tấn công Ukraine mỗi đêm.

Nga hiện đang tăng tốc sản xuất loại UAV gọi là Geran (phiên bản sao của UAV Shahed do Iran sản xuất), với khoảng 70 chiếc mỗi ngày, cao gấp hơn 3 lần so với năm ngoái. Bên cạnh đó, Nga cũng chuẩn bị đưa vào hoạt động từ 12 đến 15 bãi phóng UAV mới, mở rộng đáng kể so với 5 bãi phóng chính trước đây.

Trước đây, Nga từng phóng cùng lúc tối đa 472 UAV trong một đêm, và với số bãi phóng và lượng UAV ngày càng tăng, con số này có thể vượt qua 500 chiếc trong mỗi đợt tấn công tới. Ngoài Geran, Nga còn dùng UAV Shahed nhập từ Iran và loại Garpiya-A1 chế tạo với linh kiện Trung Quốc. Nga cũng sử dụng loại UAV “mồi nhử” không mang chất nổ tên Gerber để đánh lừa hệ thống radar và phòng không của Ukraine.

Theo Cơ quan tình báo quân đội và Không quân Ukraine, số lượng các vụ phóng UAV của Nga tăng mạnh từ cuối năm 2024, đồng thời hiệu quả vượt qua hệ thống phòng không cũng được cải thiện nhờ công nghệ và chiến thuật mới.

Ngoài ra, Nga đang sản xuất nhiều UAV FPV (máy bay không người lái có góc nhìn thứ nhất) với kế hoạch tăng sản lượng lên khoảng 1,8-2 triệu chiếc trong năm tới. Ukraine cũng dự kiến sản xuất 4,5 triệu UAV FPV trong năm 2025, sau khi đã sản xuất 1,5 triệu chiếc trong năm 2024.

Mỹ chuyển một số linh kiện tên lửa từ Ukraine sang Trung Đông

Theo báo Wall Street Journal, Lầu Năm Góc đã chuyển hướng một số linh kiện tên lửa quan trọng vốn dự kiến dành cho Ukraine sang các lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump giảm dần hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Cụ thể, các linh kiện chuyển sang Trung Đông là ngòi nổ cảm biến dùng trong hệ thống tên lửa dẫn đường APKWS – loại vũ khí mà Ukraine đã sử dụng nhiều năm để đánh chặn máy bay không người lái. Đây là các linh kiện được mua theo chương trình hỗ trợ an ninh Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Mặc dù ngân sách cho chương trình này đã được phê duyệt, nhưng các lô hàng dự kiến giao cho Ukraine vào cuối năm nay và năm sau sẽ bị điều chỉnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: RT

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phê duyệt việc chuyển giao này trong một bản ghi nhớ nội bộ, với lý do “tình trạng khẩn cấp”. Các linh kiện này sẽ được trang bị cho tên lửa trên máy bay chiến đấu F-16 và F-15E, nhằm tăng cường phòng thủ cho các căn cứ Mỹ ở Trung Đông trước nguy cơ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ lực lượng Houthi và các nhóm được Iran hậu thuẫn.

Bà Celeste Wallander, cựu quan chức Bộ Quốc phòng, cho biết đây là quyết định khó khăn vì các linh kiện rất quan trọng với Ukraine, nhưng cũng cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Hegseth lần đầu vắng mặt trong cuộc họp NATO về viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Hegseth trước đó đã nhiều lần chỉ trích việc Mỹ tiếp tục can dự sâu vào xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine và kêu gọi tìm kiếm giải pháp ngoại giao để kết thúc chiến sự.

Nga cũng liên tục phản đối việc phương Tây gửi vũ khí cho Ukraine, cảnh báo điều này chỉ làm leo thang căng thẳng và tăng thêm thương vong.

Ukraine cạn kiệt ngân sách quốc phòng

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko ngày 5/6 thừa nhận, nước này không còn đủ nguồn lực để duy trì hoạt động của quân đội và sẽ phải điều chỉnh ngân sách năm 2025 để bù đắp khoản thiếu hụt ngày càng lớn.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Marchenko cho biết tình trạng thiếu hụt bắt nguồn từ nhiều yếu tố, bao gồm sự thay đổi trong mức độ viện trợ từ phương Tây, diễn biến phức tạp trên chiến trường, và các điều chỉnh trong việc tiếp nhận vũ khí từ các đối tác. “Hiện tại, ngân sách dành cho lực lượng vũ trang là không đủ. Chúng tôi sẽ sớm tiến hành điều chỉnh,” ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko. Ảnh:Bogdan Datsiyuk/ Anadolu

Bộ trưởng Tài chính Sergey Marchenko cũng thừa nhận chính phủ đã không thể dự đoán chính xác tình hình khi xây dựng ngân sách từ cuối năm ngoái. “Không thể dự báo một cách tuyến tính. Có lúc hoàn cảnh buộc chúng ta phải đưa ra những quyết định phức tạp, phi đối xứng,” ông giải thích.

Theo ông Zhelezniak, mức thiếu hụt ngân sách quốc phòng hiện được ước tính ở mức 400–500 tỷ hryvnia (tương đương 9,6-12 tỷ USD), tăng mạnh so với con số 200 tỷ hryvnia được đưa ra hồi giữa tháng 5. Trước đó, báo Ekonomicheskaya Pravda cho biết khoản tiền lẽ ra dành cho lương quân nhân trong những tháng cuối năm 2025 đã được sử dụng để mua UAV, đạn dược và các loại vũ khí khác.

Khác với những năm trước, khi Ukraine đối phó với thâm hụt ngân sách bằng cách tăng thuế, lần này chính phủ dự kiến sẽ dùng biện pháp vay trong nước và tận dụng nguồn thu thuế vượt dự kiến.

Xung đột Nga-Ukraine. Ảnh: Dịch vụ Truyền thông Công cộng.

Hiện Kiev vẫn phụ thuộc nặng nề vào viện trợ và các khoản vay từ phương Tây để duy trì nền kinh tế thời chiến. Tính đến tháng 2/2025, Ukraine đã nhận tổng cộng 138 tỷ USD viện trợ từ các nước châu Âu và 115 tỷ USD từ Mỹ. Nhiều quan chức thừa nhận Ukraine sẽ khó có khả năng hoàn trả những khoản vay này trong vòng 30 năm tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố vào năm 2023 rằng Ukraine sẽ “không thể tồn tại nổi một tuần” nếu viện trợ phương Tây bị cắt đứt.

Ukraine xem xét lập các nhóm quân sự tư nhân

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/6 cho biết ông có thể xem xét cho phép thành lập các tổ chức quân sự tư nhân, nhằm phản đối yêu cầu của Nga trong dự thảo bản ghi nhớ hòa bình. Ông gọi các điều kiện do Nga đưa ra là “tối hậu thư” và “không thể chấp nhận được”.

Nga yêu cầu Ukraine giải tán các lực lượng dân tộc chủ nghĩa và các công ty quân sự tư nhân, đồng thời công nhận bán đảo Crimea và một số tỉnh miền Đông và Nam là lãnh thổ của Nga. Ngoài ra, Nga cũng đòi Ukraine từ bỏ việc gia nhập NATO và yêu cầu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cùng chia sẻ tình báo với Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong cuộc họp báo tại Hội nghị Tái thiết Ukraine ở Berlin, Đức, vào ngày 11/6/2024. Ảnh: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Ông Zelensky khẳng định Ukraine hiện không có tổ chức quân sự tư nhân, đồng thời nhấn mạnh việc nhượng bộ lãnh thổ sẽ vi phạm Hiến pháp nước này. Ông cũng cho biết vấn đề gia nhập NATO phụ thuộc vào quyết định của các đồng minh.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào hạ tầng Nga, cho rằng chúng đang cản trở tiến trình đàm phán hòa bình. Ông Putin cũng không có kế hoạch tuyên bố ngừng bắn hay gặp ông Zelensky, hai yêu cầu quan trọng mà Ukraine đưa ra trong cuộc đàm phán ngày 2/6.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong đêm 5/6 để đáp trả các "hành động khủng bố" của Ukraine, Điện Kremlin ngày 6/6 xác nhận.

Sắc lệnh siết nhập cảnh công dân từ 12 quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải tranh cãi và có thể đối mặt với thách thức pháp lý.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã dẫn đầu một đoàn công tác đến Campuchia để làm việc với người đồng cấp nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới.

Tỷ phú Elon Musk – CEO Tesla, SpaceX từng tự nhận là “bạn thân” của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng giờ đây công khai đối đầu với Tổng thống trên mạng xã hội, làm dấy lên một cuộc khẩu chiến đầy kịch tính và không ít tranh cãi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại đang leo thang giữa hai nước.

Quan chức Ukraine cho biết Nga đã triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev và nhiều thành phố của nước này.