Cận cảnh hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr tấn công Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa xác nhận một tàu khu trục thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng 4 tên lửa hành trình Kalibr vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. "Thuỷ thủ đoàn trên tàu khu trục của Hạm đội Biển Đen đã nhận được nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr trong thời gian ngắn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương", cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Mệnh lệnh "phóng tên lửa trong thời gian ngắn nhất" cho thấy tình báo Nga có thể đã phát hiện một mục tiêu quan trọng, cần phải tập kích nhanh chóng để tránh bỏ lỡ thời cơ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào thời điểm tấn công tên lửa Kalibr, các tàu của Hạm đội Biển Đen đang được giao nhiệm vụ phối hợp với máy bay của hải quân tuần tra vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea, tìm kiếm và tiêu diệt các tàu không người lái cũng như tàu đổ bộ tốc độ cao của lực lượng vũ trang Ukraine. Từ Hạm đội Biển Đen, Nga cũng có thể tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng tên lửa hành trình vào Ukraine.

Kalibr (calibre) là một dòng tên lửa hành trình phóng từ tàu, tàu ngầm, mặt đất và trên không của Nga, có thể tấn công cả tàu chiến và các mục tiêu trên bộ của đối phương. Đây là một trong những loại vũ khí hiện đại và quan trọng được biên chế trong quân đội Nga. Loại tên lửa này được trang bị hệ thống định vị vệ tinh GLONASS và dẫn đường quán tính, cùng đầu dò radar ARGS-14E để bắt các mục tiêu có độ phản xạ radar lớn. Tên lửa Kalibr có đường kính 533 mm phù hợp với ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn của tàu ngầm. Những tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Dòng Kalibr bao gồm nhiều loại tên lửa khác nhau, có chung đặc điểm thiết kế. Những tên lửa này được phát triển và sản xuất bởi tập đoàn Almaz - Antey của Nga. Năm 2014, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Almaz - Antey sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Điều này khiến việc sản xuất trở nên khó khăn hơn vì những tên lửa này sử dụng một số linh kiện mà Nga buộc phải nhập khẩu.

Tên lửa Kalibr lần đầu tiên được sử dụng vào năm 2015, được phóng từ tàu chiến trên biển Caspian và tấn công các mục tiêu ở Syria. Từ năm 2022, những tên lửa này đã được sử dụng rộng rãi để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Theo thống kê, trong 7 tháng đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, đã có 228 tên lửa Kalibr được sử dụng.
Việc sản xuất những tên lửa này đã bị gián đoạn vào năm 2022 do các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, tập đoàn Almaz - Antey của Nga đã công bố kế hoạch hiện đại hóa các tên lửa Kalibr với mục tiêu chính là thay thế các linh kiện của phương Tây bằng linh kiện của Nga.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0