Bị cáo Hồ Bửu Phương mong được pháp luật khoan hồng

Khi được đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù về tội "tham ô tài sản", bị cáo Hồ Bửu Phương rất hối hận và mong được HĐXX xem xét lại hành vi, vai trò của bị cáo trong vụ án để có mức án khoan hồng.

Ngày 22/3, phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần bào chửa của các luật sư đối với nhóm bị cáo là các cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB. Đáng chú ý, trong phiên toà hôm nay là phần bào chữa của luật sư bị cáo Hồ Bửu Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). 

Ngoài bị cáo Phương, trong nhóm này còn có hai bị cáo liên quan là Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), và Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula).

Trước đó, trong phần luận tội, bị cáo Hồ Bửu Phương được xác định có vai trò giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 163.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 99.000 tỷ đồng. Cụ thể, bị cáo Phương đã cùng bị cáo Nguyễn Phương Anh lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, trong đó các công ty "ma" được thụ hưởng tiền giải ngân hứa mua cổ phần từ các cá nhân được thuê đứng tên. 

Bị cáo Hồ Bửu Phương.

Sau khi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền, các cá nhân sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền. Mỗi khi cần sử dụng khoản tiền lớn, bị cáo Nguyễn Phương Anh sẽ báo cáo, xin ý kiến Hồ Bửu Phương để tạo lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Khi được đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù về tội "tham ô tài sản", bị cáo Hồ Bửu Phương tỏ ra rất “sốc”. Bị cáo Phương mong được HĐXX xem xét lại hành vi, vai trò của bị cáo trong vụ án để có mức án khoan hồng.

Trong khi đó, hai bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm và Nguyễn Phương Anh cũng bị đề nghị ở mức từ 19 - 20 năm tù về tội tham ô tài sản. 

Một số hình ảnh tại phiên tòa.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khoẻ yếu, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Nam tài xế khai có ăn uống tại quán nhậu trước khi lái xe và ô tô “gặp sự cố” dẫn đến vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương.

TAND cấp cao tại Hà Nội sáng 17/6 đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Khoảng 1.170kg trứng gà non không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện và thu giữ vào ngày 16/6.

Liên quan đến vụ việc cô gái 19 tuổi bị đánh hội đồng tại thành phố Kon Tum, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với hơn 30 đối tượng.