Bắt đối tượng dùng súng giả cướp 120 triệu đồng
Trước đó, theo trình báo của chị Nguyễn Thị N. (ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị này có đăng lên trang Facebook cá nhân và các hội nhóm về việc mình có đổi tiền mới.
Đối tượng Dân đã nhắn tin cho chị, đề nghị đổi 120 triệu đồng tiền mới và hẹn 6h ngày 2/2 sẽ giao dịch tại chân tòa nhà chung cư trong khu đô thị Nam Cường trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1.

Khi chị N. đến để thực hiện giao dịch, Dân mặc áo đen, đeo khẩu trang, đề nghị chị đi lên sân thượng vì lý do còn kiểm tiền. Sau khi nạn nhân đưa số tiền 120 triệu đồng thì Dân bất ngờ rút một khẩu súng ra đe doạ và lấy tiền tẩu thoát.
Sau một ngày bỏ trốn, Dân bị công an bắt khi đang trên đường về thành phố Điện Biên. Lực lượng chức năng xác định khẩu súng mà Dân sử dụng để gây án là súng giả được đối tượng mua qua mạng xã hội. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Theo Bộ Công an, lợi dụng tình hình giá vàng trên thế giới có nhiều biến động, nhu cầu tích trữ vàng tăng cao, các đối tượng mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý để lừa đảo.
Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương khi đang làm nhiệm vụ tại thành phố Dĩ An đã phát hiện một đối tượng có hành vi gây mất an toàn giao thông vào khoảng 6h50 ngày 2/5.
Theo thống kê của Cục CSGT, toàn quốc đã ghi nhận gần 1.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày 30/4.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua ba ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã trừ điểm giấy phép lái xe 1.073 trường hợp vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 3/5 cho biết đã phát hiện một số sàn giao dịch thương mại điện tử, website, mạng xã hội đang kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm đang bị thu hồi.
Viện Kiểm sát nhân dân Vĩnh Long đã hủy quyết định không khởi tố vụ án và yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý.
0