Bắt đối tượng cho vay nặng lãi 7 tỷ đồng qua iCloud

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1999), trú tại phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 7/2022, nhận thấy nhu cầu vay tiền qua iCloud lớn, Trường đã nảy sinh ý định cho vay nặng lãi thông qua hình thức này.

Trường đã lập một tài khoản Facebook ảo mang tên "iCloud Đại Tín (Money Online)" và đăng lên các hội nhóm vay tiền qua hình thức này, sau đó sử dụng tài khoản ngân hàng và số điện thoại không chính chủ để giao dịch với người vay.

Khi khách hàng đồng ý vay, Trường hỗ trợ khách thoát iCloud rồi đăng nhập thay thế bằng tài khoản của mình. Số tiền vay tính theo giá trị tài sản của người vay (40-50% giá trị của điện thoại), lãi suất giao động từ 200% -500%/năm.

Từ khi hoạt động tới nay, Nguyễn Xuân Trường đã thực hiện cho vay khoảng hơn 7 tỷ đồng, các con nợ của Trường phân bố trên phạm vi nhiều tỉnh trên cả nước, thành phố trên địa bàn cả nước (trong đó có Hà Tĩnh).

Chân dung đối tượng Nguyễn Xuân Trường. Ảnh: CACC.

Hình thức vay tiền qua iCloud là hình thức khá mới mẻ ở Việt Nam, xuất hiện cuối năm 2020, chủ nợ sẽ nhắm vào các đối tượng là người sử dụng iPhone đang cần những khoản vay online. Các đối tượng tận dụng lỗ hổng của iCloud không cần phải chứng minh nhân thân và những loại giấy tờ khác để thực hiện hành vi phạm pháp.

Vay tiền qua iCloud được thực hiện qua các bước đơn giản như sau:

  1. Xác minh tiền vay: Người vay liên hệ với đại lý cho vay, cung cấp mẫu điện thoại để tính khoản vay (thường 40-50% giá trị điện thoại).
  2. Nhập iCloud bên cho vay hoặc yêu cầu giao quyền iCloud: Sau khi thống nhất khoản vay, người vay sẽ đăng xuất toàn bộ iCloud của con nợ sau đó đăng nhập tài khoản của bên cho vay vào máy rồi bật tính năng Find My iPhone, hòng khoá máy khi con nợ bỏ chạy. Với hình thức giao iCloud, bên cho vay sẽ yêu cầu chuyển toàn bộ quyền quản lý iCloud liên kết với máy người vay, trong khi đó người vay tiếp tục dùng máy của mình như bình thường.
  3. Giải ngân: Sau khi chắc chắn nắm quyền quản lý điện thoại nạn nhân, bên cho vay sẽ giải ngân số tiền như đã cam kết.
  4. Đóng tiền hàng tháng: Khi đã nhận tiền, người vay có nghĩa vụ đóng tiền hàng tháng với lãi suất đã thương lượng - thường sẽ là khoản vay nặng lãi.
  5. Trả nợ xong và lấy lại iCloud: Sau khi tất toán khoản vay, người vay tiền sẽ được trả lại iCloud hoặc đăng xuất iCloud quản trị của bên cho vay, đồng thời tắt chức năng Find My Phone.
  6. Trường hợp không trả được nợ: Bên cho vay sẽ báo mất thiết bị để khoá máy nạn nhân, khiến nạn nhân mất toàn bộ quyền kiểm soát điện thoại. Do tính năng bảo mật cao cấp của iPhone, người vay không cách nào mở được máy nếu máy đã bị khoá bởi tài khoản iCloud. Ngoài ra, tính năng Find My iPhone cũng gửi vị trí của con nợ tới chủ nợ.
Tính năng Find My iPhone có khả năng xác định vị trí và khoá máy từ xa | Ảnh: Internet

Hình thức cho vay này nghe có vẻ tiện lợi và nhanh chóng tuy nhiên tồn tại nhiều rủi ro nguy hiểm như tỷ lệ giải ngân rất thấp, rủi ro thông tin, rủi ro uy tín, rủi ro với các khoản vay, lộ thông tin nhạy cảm, người dân cần hết sức đề phòng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".