Hà Nội triển khai hàng loạt kế hoạch ứng phó với cơn bão số 11
Các địa phương, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn phụ trách, sẵn sàng kích hoạt, triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai đã được duyệt theo phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Để ứng phó với cơn bão số 11 (Matmo), chiều Chủ nhật ngày 5/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 11. Đồng chủ trì Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố. Tham dự có Thiếu tướng Đào Văn Nhận – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng đại diện của các cơ quan, sở ngành và các xã phường của toàn thành phố.
Hà Nội chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với cơn bão 11
Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, ngày 6/10, thành phố Hà Nội có gió mạnh dần lên cấp 4-5; từ sáng sớm 6/10 đến tối ngày 7/10, có mưa vừa đến mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm. Lượng mưa nhận định sẽ không lớn như ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, hiện Thủ đô đang tập trung công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa, lũ, trước hết là các khu vực, các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết (lưu ý tiếp tục kết hợp công tác dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát hạ nước đệm trên hệ thống thoát nước nội, ngoại thành để sẵn sàng ứng phó với bão số 11).
Đối với công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 11; các địa phương, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn phụ trách, sẵn sàng kích hoạt, triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai đã được duyệt theo phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
Hiện 100% các xã phường và các sở, ngành đã xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm; phương án chống úng ngập ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ, đập; phương án chống úng ngập khu vực nội thành; phương án giải toả cây đổ, cành gẫy sau mưa, bão; kế hoạch hiệp đồng sử dụng lực lượng phương tiện với các đơn vị quân đội công an…
Quyết định cho học sinh nghỉ học vào thứ Hai – ngày 6/10
Theo Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trên cơ sở kế hoạch hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự với các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn thành phố năm 2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành ngày 13/5/2025, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo:

Các đơn vị thuộc quyền tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự theo quy định; kiểm tra toàn bộ phương án, kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai theo nhiệm vụ được phân công; kiểm tra tình trạng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, cơ động; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất cần thiết sẵn sàng ứng phó với bão.
Tuy nhiên theo Thiếu tướng Đào Văn Nhận, hiện lượng nước mưa vẫn còn tích tại các sông hồ nên dù cơn bão số 11 có lượng mưa nhỏ hơn nhưng nguy cơ ngập úng vẫn rất cao.
Rút kinh nghiệm từ việc ngập úng trong khu vực nội đô, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ tại trường, nhiều gia đình đến tối muộn mới đưa được con về nhà, do vậy Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô - Thiếu tướng Đào Văn Nhận đề nghị ngành giáo dục có thông báo sớm để các gia đình không bị động.
Trước ý kiến của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết, ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 11, Sở đã ban hành văn bản về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 11. Trong đó sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn thành phố khi xảy ra thiên tai. Cụ thể đối với các nhà trường có ký túc xá sẽ chuẩn bị về nhu yếu phẩm phòng trường học học sinh phải lưu trú tại trường. Liên quan tới quyết định cho học sinh nghỉ học, Giám đốc Sở cho biết, theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo thì thẩm quyền quyết định thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, tuy nhiên tại cuộc họp, ông Cương kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố cho phép lãnh đạo các nhà trường được chủ động quyết định việc nghỉ học trong trường hợp khẩn cấp.

Với những diễn biến thông tin của cơn bão số 11 và rút kinh nghiệm từ cơn bão số 10, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã đưa ra quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học vào ngày mai – thứ Hai (6/10), các nhà trường tổ chức dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình.
Hoàn thiện kịch bản ứng phó thiên tai cấp độ cao hơn
Trao đổi tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố cho biết, Trung ương và UBND thành phố đã ban hành nhiều công điện, đặc biệt là công điện mới nhất của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, nêu rõ các nhiệm vụ cần triển khai khẩn trương để khắc phục hậu quả bão số 10 và sẵn sàng ứng phó bão số 11.

Trong đó, đối với khu vực nội thành, trọng tâm là xử lý ngập úng, cây đổ, điều tiết giao thông và xác định đầu mối rõ ràng giữa các lực lượng để đảm bảo phản ứng nhanh, hiệu quả. Ở khu vực ngoại thành, cần tập trung kiểm tra hệ thống đê điều, bờ bao, đảm bảo an toàn sản xuất, điện sinh hoạt và xử lý các điểm ngập úng nặng.
Việc phân công nhiệm vụ hiện còn mỏng, do đó cần kiện toàn lực lượng, phối hợp tốt để xử lý dứt điểm các tình huống. Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao Sở Công Thương và các ngành liên quan chủ động nguồn hàng, bình ổn giá, tránh để thiên tai ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Về dài hạn, thành phố đã chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đô thị và hoàn thiện đề án nâng cấp hệ thống đê điều toàn thành phố. Bên cạnh đó, các lực lượng ứng trực cần chủ động nắm bắt, dự báo tình huống, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác để xử lý hiệu quả. Việc tham gia kiểm tra, ứng phó tại hiện trường phải thực chất, tránh hình thức. Ngoài ra, các cơ quan báo chí, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ đến người dân, giúp định hướng dư luận, ổn định tâm lý, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, qua thực tiễn ứng phó với bão số 10, chính quyền thành phố đã thể hiện rõ năng lực chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời, đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Chủ tịch đánh giá, bão số 10 có lượng mưa lớn, dồn dập, gây ngập úng diện rộng, vượt mức lịch sử tại nhiều khu vực nội đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh và hoạt động của thành phố. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang, công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai khẩn trương, hiệu quả, giúp ổn định tình hình và kiểm soát cơ bản các điểm ngập.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong ứng phó bão số 11, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo và công tác truyền thông, tăng tần suất cập nhật bản tin thời tiết theo đặc thù đô thị, giúp chính quyền chủ động ra quyết định phù hợp. Ông dẫn ví dụ, việc cho học sinh nghỉ học cần dựa trên thông tin dự báo chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang hoặc bị động trong dư luận.
Theo Chủ tịch Trần Sỹ Thanh, sau bão số 9 và số 10, mô hình “4 tại chỗ” đã phát huy hiệu quả bước đầu, song thực tế vẫn bộc lộ hạn chế trong xử lý các tình huống khẩn cấp như mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, tắc nghẽn giao thông. Vì vậy, ông yêu cầu hoàn thiện kịch bản điều hành linh hoạt hơn, bảo đảm liên lạc thông suốt ngay cả khi hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng.
“Về lâu dài, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện kịch bản ứng phó thiên tai ở cấp độ cao hơn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời giữ vững ổn định, phát triển bền vững Thủ đô” – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.