Yếu tố tăng nguy cơ mắc rối loạn cảm xúc lưỡng cực
Tại buổi hội thảo, các chuyên gia lấy ví dụ về một trường hợp cô gái 19 tuổi, là nhân viên bán quần áo. Cô chia sẻ có nhiều ý tưởng kinh doanh, ấp ủ dự định mở vài công ty buôn bán xuyên quốc gia. Khi thấy cô có biểu hiện bất thường, ảnh hưởng đến công việc tại công ty hiện tại, gia đình đã đưa vào Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia thăm khám. Trong quá trình khám, bệnh nhân nói nhiều, cho rằng mình có khả năng tài giỏi siêu phàm. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, có triệu chứng loạn thần.
Theo các bác sĩ, căng thẳng trong cuộc sống được cho là yếu tố kích hoạt giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm ở người có nguy cơ cao. Dấu hiệu rõ rệt nhất là vui vẻ quá mức với bất kỳ sự vật, hiện tượng nào xảy ra xung quanh. Bệnh nhân thường ca hát, đọc thơ, diễn kịch một cách say sưa mà không cần biết người xung quanh có muốn thưởng thức hay không. Bệnh nhân đề cao bản thân quá mức bình thường. Đặc biệt, khi ý tưởng tự cao ở mức độ nặng, bệnh nhân cho rằng mình có nhiều tài năng, có khả năng đặc biệt như có mối liên hệ với một số nhân vật chính trị nổi tiếng, các lãnh tụ tôn giáo hoặc các nghệ sĩ lớn.
Với những người mắc rối loạn này, nếu không được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân họ như công việc, sức khỏe và gia tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình. Do vậy, khi phát hiện người thân có dấu hiệu trên, hãy đưa đến bệnh viện có chuyên khoa tâm thần gần nhất để được thăm khám và điều trị.


Thuốc điều trị ung thư vú Camizestrant đang thử nghiệm giai đoạn cuối đã cho kết quả khả quan khi giảm hơn 50% nguy cơ khối u tiến triển.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn miễn phí khám theo yêu cầu cho tất cả bệnh nhi dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 6.
Hà Nội đã tổ chức hơn 1.600 điểm uống bổ sung vitamin A đợt 1 cho khoảng 386.000 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi.
Số ca mắc bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19 đều có xu hướng gia tăng, rải rác tại hầu hết các quận, huyện tại Hà Nội.
Thuốc lá thế hệ mới đang tác động có hại tới sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh của người sử dụng.
Đột quỵ não đang có xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại khi nhiều bệnh nhân mắc bệnh mới chỉ ngoài 30 tuổi, thậm chí trẻ hơn.
0