Yếu tố giúp Nga đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, các lực lượng vũ trang nước này đã hoàn thành mục tiêu chính của năm 2023 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.
Tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao, Bộ trưởng Sergei Shoigu giải thích, các yếu tố chính cho phép quân đội Nga đẩy lùi các nỗ lực phản công của Ukraine là việc tạo ra một hệ thống phòng thủ hiệu quả, khả năng chiến đấu cao của tất cả các đơn vị, độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị quân sự Nga.
Nhận định về những diễn biến gần đây, ông Shoigu cũng cho rằng, quân đội Nga ngày càng chiếm được nhiều vị trí thuận lợi và mở rộng vùng kiểm soát trong chiến dịch đặc biệt.
Cuối tháng 11 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, lực lượng Kiev sẽ chuyển từ tấn công sang xây dựng công sự, đồng thời thừa nhận rằng, cuộc phản công bắt đầu vào đầu tháng 6 nhằm cắt đứt cây cầu nối Nga với Crimea đã kết thúc mà không thành công./.


F-16 là một chiến đấu cơ đa năng đã chứng minh năng lực trong nhiều cuộc xung đột. Tuy nhiên, so với các tiêm kích thế hệ mới của Nga, F-16 vẫn có những điểm yếu về thiết kế, tải trọng radar và tầm tác chiến.
Các máy bay di sản như P-51 Mustang, B-25 Mitchell hay F4U Corsair - từng là biểu tượng của Không lực Mỹ trong Thế chiến II đã được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Nam California 2025.
Truyền thông Nga đưa tin, Lực lượng vũ trang Nga ngày 15/4 đã phong tỏa tàn quân Ukraine ở khu định cư Gornal thuộc tỉnh Kursk - một trong số ít thành trì cuối cùng của Ukraine tại khu vực này.
Không quân Ukraine thông báo, Nga đã phóng tên lửa và bom dẫn đường về phía vùng Sumy vào đêm 14/4.
Lực luợng hải quân Nga và Ai Cập vừa tiến hành cuộc tập trận chung mang tên “Cầu Hữu nghị - 2025” tại vùng biển Địa Trung Hải.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran cần nhanh chóng từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân, nếu không Tehran sẽ phải đối mặt với khả năng bị tấn công vào các cơ sở hạt nhân.
0