Yêu Hà Nội từ những trang sách
Đọc sách là phương pháp đơn giản, dễ áp dụng và hiệu quả, giúp bồi đắp tâm hồn dù xã hội ngày càng có nhiều lựa chọn văn hóa đa dạng.
Trong phong trào học tập suốt đời, một trong những phương pháp đơn giản nhất, dễ áp dụng nhất chính là đọc sách. Xã hội phát triển, những người yêu văn hóa đọc có nhiều lựa chọn đa dạng và phong phú, nhưng đọc sách vẫn là một thói quen tốt và hiệu quả trong việc bồi đắp tâm hồn con người.
Ngành văn hóa Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy văn hóa đọc, tạo không gian đọc sách cho nhiều đối tượng. Không chỉ góp phần bồi đắp tình yêu Hà Nội, yêu đất nước qua sách báo, các hoạt động còn hướng tới xây dựng Hà Nội là thủ đô của tri thức
Tòa Phương Đình trên gò Kim Châu ở Hồ Văn trong quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám từng là không gian thơ mộng trong lịch sử, nơi các nho sinh, giám sinh bình thơ, ngâm vịnh. Giờ đây, giữa nhịp sống hiện đại, một không gian đọc mở đã hình thành, như một khoảng lặng bình yên, nơi tri thức giao thoa với di sản. Không gian văn hóa đọc Văn Miếu - Quốc Tử Giám được thiết kế lấy cảm hứng từ những hàng bia Tiến sĩ Thăng Long, cùng với đó là những hoạt động trải nghiệm văn hoá.
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cho biết: "Việc tổ chức không gian văn hoá đọc tại hồ Văn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện tại, hướng tới việc nâng cao tri thức, tôn vinh giá trị, trí tuệ của dân tộc Việt Nam, hướng tới người trẻ, học sinh, sinh viên."
Trong phong trào học tập suốt đời, một trong những phương pháp đơn giản nhất, dễ áp dụng nhất chính là đọc sách. Trong xã hội phát triển với nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhiều thiết bị thông minh và nền tảng số hóa đã mang đến cho những người yêu văn hóa đọc nhiều lựa chọn đa dạng và phong phú. Nhưng sự xuất hiện của những thiết bị công nghệ này không thể xóa bỏ vai trò của sách in mà chỉ đơn thuần là tạo thêm những lựa chọn bổ sung cho trải nghiệm đọc sách.
Đọc sách vẫn là một thói quen tốt cần được rèn luyện và duy trì đối với tất cả độc giả ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc, Tuyên truyền giới thiệu sách được thành phố Hà Nội tổ chức trong nhiều năm qua là một trong những cách thức ý nghĩa để thúc đẩy tình yêu sách trong học sinh, thiếu nhi.
Phát triển mô hình đọc sách là một kế hoạch quan trọng trong Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, với trọng tâm thúc đẩy thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách rộng khắp. Những mô hình đầy sáng tạo là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Hà Nội trong hành trình xây dựng và phát triển văn hóa đọc - một yếu tố quan trọng để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, thúc đẩy sự phát triển toàn diện Thủ đô.