Y tế Thủ đô chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh | Hà Nội tin mỗi chiều

Cuối tháng 8/2024, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hai ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện từ người cho chết não là sự kiện đánh dấu bước phát triển trong kỹ thuật ghép tạng của ngành y tế Hà Nội.

Các bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng, tiến hành lấy đa tạng từ người cho chết não, đồng thời triển khai ghép thận cho hai ca cùng lúc. Bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để điều phối các tạng khác đến ba bệnh viện tuyến Trung ương (điều phối gan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; điều phối giác mạc đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; điều phối tim đến Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, từ ngày 8-13/9, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện thành công ba ca ghép thận từ người cho sống cùng huyết thống và làm chủ được kỹ thuật ghép thận đã được hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao từ các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 103.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Hà Nội đã có hai bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ghi tên vào bản đồ ghép tạng Việt Nam. Đây là bước tiến lớn đối với ngành y tế Thủ đô, tạo thêm những cơ hội được cứu sống đối với người bệnh. Từ đây, những cuộc đời mới lại được viết tiếp giữa đời thường mà không phải là cổ tích nữa. Để có thể làm được điều đó, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng – những người làm công tác y tế Thủ đô đã không ngừng nỗ lực học hỏi, phấn đấu và trau dồi.

Còn rất nhiều điểm sáng nữa của y tế Thủ đô mà bất cứ người dân nào cũng có thể cảm nhận rõ. Qua 70 năm, hệ thống y tế Thủ đô đã không ngừng lớn mạnh. Từ một số ít cơ sở y tế, nay đã trở thành một hệ thống y tế hoàn chỉnh từ cấp ban đầu đến cấp chuyên sâu phủ kín các xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã.

Hàng năm, hệ thống y tế Thủ đô đã khám, chữa bệnh cho hơn 10 triệu lượt người, phẫu thuật hàng trăm nghìn bệnh nhân, cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo. Các bệnh viện của Hà Nội, như: Bệnh viện Tim, Phụ sản, Ung bướu, Xanh Pôn…đã tạo dựng được thương hiệu khi triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Đặc biệt, ngành y tế Thủ đô cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng số kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử; đăng ký và khám bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt... tạo nhiều thuận lợi cho người dân.

Đặc biệt, dấu ấn chuyển đổi số của ngành y tế Hà Nội tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Sau khi được Chính phủ giao thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Hà Nội cũng được chọn thí điểm xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Mỗi người dân Thủ đô sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử, được theo dõi và lưu trữ suốt đời, quản lý toàn bộ xuyên suốt các hoạt động liên quan đến sức khỏe. Đến nay, dữ liệu của trên 8 triệu người dân Thủ đô đã được chuẩn hóa. Cùng với đó, thành phố đã có 10 bệnh viện công lập và ba bệnh viện ngoài công lập triển khai bệnh án điện tử giúp chủ động theo dõi quá trình điều trị, giảm sai sót y khoa.

Ngành y tế Thủ đô cũng quyết liệt triển khai các ki-ốt y tế thông minh tại bệnh viện. Nhờ đó, thủ tục đăng ký khám bệnh được rút ngắn, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Tuy nhiên, giai đoạn đầu bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cơ sở hạ tầng còn chưa đồng bộ, dữ liệu còn phân tán, chưa tập trung, không chia sẻ, kết nối được với các cơ sở khám, chữa bệnh.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết, khi làm tốt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chúng ta sẽ mang được y tế chuyên sâu, kiến thức chuyên sâu xuống tận cơ sở, thu hẹp khoảng cách chuyên môn, giúp người dân được theo dõi, chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên tuyến trên, giảm quá tải bệnh viện. Trong giai đoạn tới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành y tế Thủ đô xác định phải làm tốt hơn nữa để góp phần tạo nguồn lực cho Thủ đô vươn mình, cất cánh. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực; đẩy mạnh chuyển đổi số; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển khoa học kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới, các dịch vụ y tế chất lượng cao, mô hình y tế thông minh.

Năm 2025, ngành y kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết thư gửi đến Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc (27/2/1955 - 27/2/2025), với những lời căn dặn vô cùng sâu sắc. Trong chặng đường 70 năm qua, lời dạy của Người về “Thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học nước nhà” vẫn luôn là kim chỉ nam cho ngành y trong quá trình xây dựng và phát triển.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nếu một ngân hàng thương mại dành những khoản vay ưu đãi đặc biệt, lãi suất rất thấp, thậm chí 0% cho một nhóm doanh nghiệp "sân sau", sẽ dẫn đến nguy cơ mất vốn và đối mặt bài toán cân đối lợi nhuận.

Moody’s đã hạ một bậc xếp hạng của Mỹ, từ mức cao nhất là AAA xuống mức AA+ do thâm hụt tài khóa và tiền trả lãi của chính phủ liên tục tăng.

Hà Nội triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn; Tàu Hoa Phượng Đỏ giảm giá vé cho khách tập thể và khách đi thường xuyên; Để giảm khí thải thực sự có hiệu quả; Diễn biến bất ngờ trong quan hệ năng lượng Nga - Trung Quốc;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ gửi thông điệp tới Đại hội đồng Y tế Thế giới khoá 78; Hà Nội: Yêu cầu các trường không tổ chức dạy thêm cho học sinh dịp hè; Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc; Nga sẽ lập danh sách các điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Sáng sớm nay, thời tiết Hà Nội vẫn tương đối dịu mát với nhiệt độ đầu ngày dao động từ 26-27 độ. Độ ẩm 85%.

Bằng tình yêu và sự thấu hiểu, Tôn Thụ đã giúp Thư Nhân thoát khỏi những nỗi đau nơi sâu thẳm tâm hồn và cùng cô đón nhận một cuộc sống mới hạnh phúc. Mời các bạn đón xem tập 42 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.