Y tế Argentina khủng hoảng
Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng đối với bệnh nhân tim mạch. Nhiều người mắc căn bệnh này đang phải đối mặt với nguy cơ chậm trễ điều trị, nguy hiểm đến tính mạng.
Bà Ada, 83 tuổi, bị thiếu máu nghiêm trọng và cần phẫu thuật tim gấp. Tuy nhiên, bà đã phải chờ đợi suốt 6 tháng để được phẫu thuật và phải chờ hơn ba tháng để được tái khám do thiếu vật tư y tế. Những trường hợp tương tự như bà Ada đang ngày càng phổ biến khi chính phủ của Tổng thống Javier Milei áp dụng chính sách thắt chặt chi tiêu, sau khi ông nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái.
Các bác sĩ tim mạch cho biết tình trạng thiếu hụt vật tư và chi phí y tế tăng cao gây nguy hiểm cho việc điều trị các bệnh nhân tim mạch – vốn là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Argentina.
Anh Enrique Stazzone, một bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Clinicas, nơi tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân mỗi ngày, cho biết nhu cầu điều trị ngày càng tăng và bệnh viện đang gặp khó khăn để duy trì chất lượng điều trị.
Anh Enrique Stazzone, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Clinicas, cho hay: "Chúng tôi cố gắng duy trì chất lượng chăm sóc, nhưng điều này thường không thể thực hiện được vì bệnh nhân không đủ khả năng chi trả".
Theo Chủ tịch kế nhiệm Hiệp hội Tim mạch Argentina (SAC), ông Pablo Stutzbach, nhiều bác sĩ rời bỏ ngành do mức lương thấp và điều kiện làm việc khó khăn: "Chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng tài chính, hệ thống y tế đang sụp đổ dần dần. Các bác sĩ được đào tạo tốt nhất đang rời bỏ đất nước với tốc độ chưa từng thấy kể từ đợt di cư năm 2001. Họ không muốn hy sinh 10 hoặc 12 năm mà không có kế hoạch cuộc sống hoặc cơ hội thăng tiến về mặt tài chính”.
Một nghiên cứu gần đây cho thấy các bác sĩ tim mạch tại Argentina phải đối mặt với tỷ lệ kiệt sức lên đến gần 80%, so với mức 30% tại Mỹ.


Lá cờ Nga đã được kéo lên tại quảng trường trung tâm của thành phố Sudzha, thuộc vùng Kursk vào hôm nay, 12/3.
Mỹ đã đồng ý nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine sau cuộc đàm phán ngày 11/3 tại Ả Rập Xê Út, trong đó, Kiev cho biết sẽ chấp nhận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga.
Các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây viện trợ cho Ukraine đã không thể đối đầu trực diện với Su-35 của Nga, trong các hoạt động tác chiến.
Ukraine chính thức chấp nhận đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày với Nga, có hiệu lực ngay khi Moscow đồng ý.
Cựu Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, đã chính thức bị dẫn độ sang Hà Lan vào sáng 12/3 để giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tiến trình pháp lý và chính trị này?
Chỉ huy Lữ đoàn Vostok của Nga, được biết đến với biệt danh "Zombie", tiết lộ chi tiết về cách thức chiến dịch đánh úp táo bạo qua đường ống.
0