Xưởng sản xuất linh vật rồng của những người thợ đặc biệt

Nằm nép mình trong con phố nhỏ tại khu vực quận Hà Đông (Hà Nội), có một xưởng may là nơi làm việc của cộng đồng những người khuyết tật, trong đó đa số là người khiếm thính bẩm sinh. Chính từ phân xưởng đặc biệt này những chú rồng nhồi bông ấn tượng đã được tạo ra để chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Nhà thiết kế Nguyễn Viết Dũng – Công ty KymViet cho biết: "Phiên bản rồng đặc biệt của Kymviet năm nay có tên là Rồng Việt. Nó có sự tổng hòa các con rồng trong lịch sử của Việt Nam với âm hưởng nhiều hơn từ thời Nguyễn, được cách điệu một chút cho phù hợp các không gian trang trí nội thất, hay trưng bày ở sảnh khách sạn. Con rồng phiên bản đặc biệt hoàn toàn làm từ vải truyền thống, chủ yếu là lụa, thổ cẩm dân tộc. Chúng tôi mượn họa tiết của vải làm chi tiết cho rồng."

Xưởng may là nơi làm việc của cộng đồng những người khuyết tật.

"Trong xưởng may có 30 bạn, trong đó có ba bạn khuyết tật. Bạn thứ nhất khuyết tật về vận động, bạn thứ hai khuyết tật về nghe nói, bạn thứ ba thiểu năng nhẹ một chút. Năm nay thật sự cũng vất vả hơn vì năm rồng có nhiều chi tiết, nhiều thao tác phải năm bắt. Để làm được một bạn rồng hoàn thiện cũng rất vất vả vì các bạn không nghe, không nói được, làm sao để truyền tải cho các bạn ấy hiểu cũng là sự khó khăn ở một xưởng may không bình thường như những xưởng may khác." - Bà Nguyễn Thị Đính – Quản lý xưởng may Kym Việt chia sẻ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 12/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo đó sẽ ưu tiên bốn nhóm cán bộ cấp huyện làm Bí thư xã, phường.

Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng mô hình nông thôn sinh thái, nông thôn thông minh, tích hợp giữa công nghệ số và gìn giữ giá trị truyền thống, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, văn hóa làng xã.

UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải số Trí Nam bổ sung 49 trạm xe đạp công cộng trên địa bàn, nâng tổng số trạm khai thác lên 140.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ tổ chức rào chắn phục vụ thi công ga ngầm S12, đường chuyển làn và gara trên đường Trần Hưng Đạo.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự hoạt động cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố.