Xung quanh kiến nghị của người dân phường Láng Thượng | Hộp thư truyền hình | 18/05/2024
- Tăng cường diễn tập kỹ năng PCCC cho người dân | An toàn phòng cháy & chữa cháy | 17/03/2024
- Quyền lợi của người dân đang bị xâm phạm | Hộp thư truyền hình | 03/02/2024
- Cần sớm cung cấp đầy đủ nước sạch cho người dân | Hộp thư truyền hình | 06/01/2024
- Cần giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân | Hộp thư truyền hình | 16/12/2023
- Cần xem xét giải quyết kiến nghị của người dân | Hộp thư truyền hình | 09/12/2023


Dự án “Đầu tư xây dựng khu đô thị Thành phố giao lưu” thuộc phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) được UBND thành phố Hà Nội cho phép đầu tư từ năm 2004. Tuy nhiên, đến nay, những người dân ở đây được thông báo vẫn chỉ nhận mức đền bù theo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của 21 năm trước. Điều này khiến nhiều người dân không khỏi lo ngại cho cuộc sống của họ sau này, bởi đây là chỗ ở duy nhất của họ trong nhiều năm qua.
Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường, bán kính 0-500m từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly đang được triển khai tại các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ. Nhưng công tác giải phóng mặt bằng đang bị chậm do một số vướng mắc, bất cập trong việc xác định nguồn gốc đất, áp dụng chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong diện phải di dời.
Trong đơn thư gửi tới Đài Hà Nội, người dân bày tỏ sự không đồng tình với việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng trên nền nhà vệ sinh công cộng cũ. Với diện tích nhỏ hẹp, nhà vệ sinh cộng cộng sau khi phá bỏ chỉ nên làm sân chơi công cộng cho người dân khu vực. Việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng có thể gây cản trở giao thông.
Người dân sinh sống tại ngõ 1160 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) phản ánh hệ thống dây điện tại khu vực này chưa được thanh thải, hạ ngầm dẫn tới nhếch nhác cảnh quan khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Huyện Ba Vì đã phát sinh một số vi phạm về quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản. Có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới tình trạng này: chính sách pháp luật chưa bám sát thực tiễn phát triển của đời sống, những thay đổi về địa giới hành chính cũng như công tác quản lý của chính quyền chưa chặt chẽ, chưa sát sao.
Đài Hà Nội nhận được đơn thư phản ánh của một người về việc thửa đất của gia đình dù đã được cấp giấy phép xây dựng hợp pháp nhưng suốt gần một năm qua, vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc liên quan đến mốc giới với các hộ dân liền kề.
0