Xung đột Nga – Ukraine: hai bên sử dụng nhiều UAV

Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố rằng họ đã tấn công các cơ sở sân bay của Ukraine, trong khi Ukraine cùng ngày cho biết lực lượng quân đội nước này đã tham gia 104 trận giao tranh với lực lượng Nga ở mặt trận tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân đội của họ đã sử dụng vũ khí tầm xa, có độ chính xác cao trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh "Dagger" và máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng sân bay của Ukraine.

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng. Trong khi đó, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine, 62 máy bay không người lái và đánh chặn một số tên lửa và rocket do Mỹ sản xuất.

UAV trong xung đột Nga - Ukraine. Đồ họa: CIUS.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng lực lượng của họ đã tham gia 104 cuộc giao tranh trên tiền tuyến trong 24 giờ qua. Trong đó, các trận giao tranh căng thẳng nhất xảy ra ở khu vực Pokrovsk và Toretsk, nơi lực lượng Nga phát động nhiều cuộc tấn công với quy mô lớn. Lực lượng không quân Ukraine cũng cho biết họ đã bắn hạ 23 máy bay không người lái của Nga vào rạng sáng ngày 27/6.

Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu đối phương. Theo Russia Today, một đội bay không người lái của quân đội Nga đang theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội Ukraine, đồng thời khẳng định sản lượng máy bay không người lái quân sự của Nga đang ngày càng tăng.

Truyền thông Anh cũng đưa tin quân đội Ukraine đang tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Báo cáo dẫn lời các chuyên gia cho biết, mỗi binh sĩ điều khiển máy bay không người lái Ukraine trung bình phải điều khiển từ 50 đến 60 máy bay không người lái mỗi ngày.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố một chiến dịch ném bom mới tại Dải Gaza nhằm đánh bại phong trào Hamas.

Quân đội Israel ngày 16/5 đã tiến hành các cuộc không kích vào hai cảng Hodeidah và as-Salif của Yemen, nhằm đáp trả việc lực lượng Houthi phóng tên lửa về phía Israel.

Phái đoàn của Nga và Ukraine ngày 16/5 đã có cuộc gặp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài hơn 3 năm qua.

Cuộc đàm phán được kỳ vọng giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua đã không diễn ra như dự kiến ban đầu.

Mỹ và Qatar đã hoàn tất thỏa thuận trị giá gần 2 tỷ USD về việc bán 8 máy bay không người lái (UAV) MQ-9B SkyGuardian, do Tập đoàn General Atomics sản xuất, vào ngày 14/5.

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 13/5 tiếp tục phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tấn công vào Israel.