Xung đột Israel – Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm

Israel và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ của nhau ngày 14/6.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Israel phát động chiến dịch không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran với mục tiêu ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Những diễn biến này đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong tình hình an ninh khu vực.

Truyền thông khu vực cho biết, từ đêm 13/6, Iran đã tiến hành 5 đợt không kích thứ năm, với hàng trăm tên lửa được phóng vào Israel. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) xác nhận họ đang tiến hành “Chiến dịch Lời hứa đích thực 3”, nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Israel nhằm vào Iran khiến ít nhất 78 người đã thiệt mạng và hơn 320 người bị thương.

Tính từ đêm 13/6, Iran đã phóng hơn 150 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel cho biết, phần lớn tên lửa của Iran bị đánh chặn, song vẫn có những quả lọt lưới phòng thủ gây thương vong và thiệt hại. Tại hai thành phố lớn nhất của Israel là Tel Aviv và Jerusalem, hàng loạt tiếng nổ đã vang lên.

Một số tòa nhà, bao gồm cả chung cư ở Ramat Gan - vùng ven Tel Aviv - bị trúng đạn trực tiếp, khiến nhiều tầng bị phá hủy. Một tòa nhà cao tầng ở trung tâm Tel Aviv cũng bị hư hỏng nặng. Đến nay đã có ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương do các cuộc không kích của Iran nhằm vào Israel.

Hai quan chức Mỹ xác nhận quân đội nước này đã hỗ trợ đánh chặn tên lửa Iran, ngăn chặn thương vong và thiệt hại lớn hơn. Tuy nhiên, các vụ nổ vang dội giữa đêm vẫn khiến người dân hoảng loạn, nhiều nơi phải sơ tán khẩn cấp.

Trong khi đó, quân đội Israel hôm nay tuyên bố họ vẫn tiếp tục tấn công “hàng chục bệ phóng tên lửa đất đối đất” ở Iran. Thông báo này được đưa ra sau khi quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hàng chục mục tiêu tại Iran trong đêm qua, bao gồm cả cơ sở hạ tầng tên lửa đất đối không. Trước đó, Israel tuyên bố đã tấn công 2 căn cứ không quân lớn của Iran là Hamadan và Tabriz, trong đó căn cứ Tabriz đã bị phá hủy.

Các cuộc không kích của Israel cùng hành động trả đũa của Iran đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia và đẩy “thùng thuốc súng” Trung Đông vốn đã căng thẳng vào tình trạng hỗn loạn. Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel là hành động khủng bố nhà nước và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch của nước này nhằm vào Iran sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới, nhấn mạnh đây là hành động cần thiết nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đặc phái viên Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cho biết, tình báo nước này đã xác nhận Iran đang tiến đến giai đoạn có thể sản xuất vật liệu phân hạch đủ để chế tạo nhiều quả bom hạt nhân trong vài ngày tới.

Trong khi đó, phía Iran kiên quyết phủ nhận và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự. Sau các cuộc tấn công của Israel, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa không phận nước này đến 2 giờ chiều ngày 14/6, giờ địa phương. Hệ thống phòng không cũng đã được kích hoạt ở thủ đô Tehran để sẵn sàng đánh chặn các cuộc tấn công mới của Israel.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ ngừng các hành động quân sự nếu Israel chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 thông báo lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.

Căng thẳng Israel-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tấn công nhau bằng tên lửa. Đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ tại Oman cũng đổ vỡ, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tại AVC Nations Cup 2025 với lối chơi gắn kết, bản lĩnh và đầy khát khao chinh phục đấu trường châu lục.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/6 đã chủ trì lễ duyệt binh quy mô lớn, nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.