Xuất khẩu thủy sản vượt mốc 10 tỷ USD
Đóng góp lớn nhất vào con số 10 tỷ USD năm nay phải kể đến một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, như tôm ước đạt 4 tỷ USD (tăng 16,7% so với năm ngoái), cá tra ước đạt 2 tỷ USD ( tăng gần 9,6%), cá ngừ ước đạt 1 tỷ USD (tăng 17%).
Thị trường nhập khẩu vẫn duy trì và mở rộng, nhất là tại những nước có nhu cầu lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, châu Âu… Điều này cho thấy ngành thủy sản Việt Nam đang đặt những bước đi vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là trong định hướng phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng.
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, cho biết: "Với Hoa Kỳ, sản phẩm giá trị gia tăng của chúng ta đang chiếm khoảng hơn 50%. Đây là con số không phải quốc gia nào cũng làm được, chúng ta cũng có những điều kiện để cạnh tranh. Chúng tôi đã đầu tư và chắc chắn sẽ đi theo con đường này, trên cơ sở đó đảm bảo được điều kiện cạnh tranh của mình".
Để tiếp tục đạt được các con số cao hơn trong xuất khẩu, ngành thủy sản tiếp tục chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm, bằng việc tập trung nâng cao hiệu quả nuôi trồng, kiểm soát kháng sinh, môi trường, dịch bệnh, ứng dụng công nghệ vào truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, mở rộng các chuỗi liên kết từ đầu vào đến đầu ra. Đồng thời tập trung chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu.
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: "Thị trường xác định như đầu kéo, sản xuất là đầu đẩy, hai yếu tố này tiến hành đồng bộ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành phối hợp với các địa phương để chúng ta có điều kiện thuận lợi xuất khẩu thủy sản ở nhiều thị trường hơn, đặc biệt tập trung thị trường Hà Lan".
Các giải pháp nâng cao năng lực tài chính để dự trữ nguyên liệu, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung, tăng sức cạnh tranh trên thị trường cũng tiếp tục được thúc đẩy, giúp ngành thủy sản khai thác mạnh mẽ hơn dư địa thị trường, nhất là những thị trường lớn và cao cấp.


Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, mức thuế 46% mà Mỹ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể gây tác động đáng kể và đa chiều đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.
Mỗi mùa đại hội cổ đông, các doanh nghiệp lớn thường tốn cả trăm triệu vào việc gửi thư đảm bảo cho từng cổ đông. Vậy, góc nhìn xung quanh câu chuyện này là gì?
Giá vàng miếng trong nước ngày 7/4 ổn định sau chuỗi ngày biến động mạnh.
Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường hiện nay vẫn cao hơn tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
VCCI và AmCham đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump tạm hoãn việc áp thuế đối ứng, nhằm tránh gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng xấu tới giao dịch thương mại.
Mức tăng GDP quý I 6,93% là mức tăng cao nhất của quý I trong 5 năm trở lại đây, cho thấy nhiều ngành sản xuất phục hồi.
0