Xuất khẩu rau quả tăng đột biến tháng đầu năm 2024

Trong tháng 1/2024 vừa qua, Việt Nam đã chứng kiến một bước tiến đột biến trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả, khi tổng giá trị xuất khẩu đạt mức 459 triệu USD, tăng đến 89,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đây được xem là mức tăng trưởng cao nhất trong những tháng đầu năm so với các năm trước đó, theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Rau quả.

Bước tiến này có thể được giải thích bằng sự tăng mạnh trong xuất khẩu một số sản phẩm quan trọng như chuối, sầu riêng và thanh long với Trung Quốc được đánh giá là thị trường chủ chốt. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này xuất phát từ tình hình thời tiết lạnh tăng cường tại Trung Quốc, làm giảm nguồn cung chuối nội địa, tạo cơ hội cho việc xuất khẩu chuối từ Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc kết thúc mùa thanh long tại Trung Quốc và nhu cầu tăng cao trong dịp Tết đã làm cho thanh long của Việt Nam trở thành mặt hàng được ưa chuộng. Sự đa dạng trong sản phẩm và chất lượng ngày càng được nâng cao góp phần thúc đẩy xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ngoài việc xuất khẩu sầu riêng đã thuận lợi, việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho nhiều loại trái cây và sản phẩm đông lạnh của Việt Nam cũng được kì vọng sẽ đưa kim ngạch xuất khẩu lên đến 6,5 tỷ USD trong năm nay. Thêm vào đó, các thị trường quan trọng như Mỹ và EU cũng đang sắp mở cửa cho nhiều loại trái cây Việt Nam, làm mở rộng cơ hội kinh doanh cho nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu.

Thông tin về sự tăng trưởng đột biến trong xuất khẩu rau quả của Việt Nam không chỉ phản ánh nhiều tín hiệu tích cực của ngành nông nghiệp mà còn thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong việc mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là tín hiệu tích cực và hứa hẹn cho tương lai của ngành công nghiệp nông sản Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bày tỏ sự thận trọng đối với việc cắt giảm thuế tiêu dùng, như một biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch 2,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH) kể từ ngày 27/5/2025.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đề xuất quy định áp dụng thống nhất mức thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí, tương tự như chính sách ưu đãi đang áp dụng cho báo in.

Các chỉ số chứng khoán tương lai, cổ phiếu thế giới và đồng USD đã phản ứng tích cực sau khi Mỹ và Trung Quốc xác nhận có “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.

Sau một tuần hệ thống giao dịch KRX đi vào vận hành trơn tru, niềm tin của nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần được củng cố.

Ông La Văn Tốt - Thành viên HĐQT Tổng Công ty May Nhà Bè (UPCoM: MNB), vừa đăng ký bán 1,58 triệu cổ phiếu MNB, giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,47% xuống còn 0,562%.